SEA Games 28: Dừng bước tại vòng bảng, HLV U23 Singapore từ chức

Cập nhật 07:22 ngày 12/06/2015

HLV Aide Iskandar đã tuyên bố từ chức ngay trong buổi họp báo sau thất bại trước U23 Indonesia và khiến chủ nhà U23 Singapore bị loại ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28.


VIDEO U23 INDONESIA GIÀNH CHIẾN THẮNG QUAN TRỌNG TRƯỚC U23 SINGAPORE

 



Ở lượt trận cuối, chủ nhà U23 Singapore buộc phải giành chiến thắng trước U23 Indonesia nếu muốn giành tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Singapore đã để thất bại với tỉ số 0-1; người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là cầu thủ Evan Dimas. Với kết quả này, U23 Singapore chính thức bị loại khỏi môn bóng đá nam sau khi vòng bảng kết thúc.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau thất bại, HLV Aide Iskandar đã tuyên bố từ chức. HLV Aide Iskandar nói: “Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Họ đã chơi sòng phẳng với U23 Indonesia ngay cả khi chỉ còn thi đấu với 10 người. Tôi cảm ơn các CĐV đã ủng hộ đội bóng trong suốt thời gian qua. Bây giờ tôi muốn trở về nhà bên những người thân đã mong chờ tôi trong một khoảng thời gian dài”.

 



Dừng bước tại vòng bảng, HLV U23 Singapore, Aide Iskandar tuyên bố từ chức

Phản ứng trước quyết định chia tay đội U23 Singapore của HLV Aide Iskandar, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Singapore (SFA) Zainudin Nordin cho biết: 'Tôi hiểu được lý do tại sao HLV Aide Iskandar đưa ra quyết định như vậy vào lúc này. Hy vọng sau một vài ngày nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ có cuộc thảo luận với ông ấy và thuyết phục HLV Aide Iskandar thay đổi quyết định của mình. Ông ấy là một huấn luyện viên giỏi”.

Trong khi đó, nói về điều này, đội trưởng ĐT U23 Singapore, Al-Qaasimy Rahman cho hay, toàn bộ các thành viên của đội bóng rất ngạc nhiên trước quyết định này của ông Iskandar. Thủ quân trẻ cho rằng, sai lầm này xuất phát từ phía các cầu thủ, không thể đổ lỗi cho HLV trưởng đội bóng.

HLV Aide Iskandar từng là thủ quân của Singapore trong hai kì AFF Cup 2004 và 2007 - hai giải đấu mà đội bóng này lên ngôi vô địch. Thất bại trước U23 Indonesia được báo chí Singapore mô tả là “sốc” bởi họ là đội chủ nhà và có thành tích khá tốt trong các kì SEA Games gần đây (ba lần vào bán kết trong bốn kì SEA Games gần nhất).

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)