SHB Đà Nẵng khó khăn vì phụ thuộc nhiều vào Đỗ Merlo

Ngọc Thắng (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:41 ngày 03/10/2017

VTV.vn - Mùa này, chấn thương khiến Đỗ Merlo sa sút phong độ và SHB Đà Nẵng cũng đang gặp khó khăn trên bảng xếp hạng tại V.League 2017.

SHB Đà Nẵng vừa có trận hòa trước CLB TPHCM ở vòng 20 Giải VĐQG V.League 2017 ngay trên sân Thống Nhất. Một kết quả có thể chấp nhận được trong bối cảnh khó khăn hiện tại của đội bóng sông Hàn. Tiền đạo Đỗ Merlo lại ghi bàn nhưng có thể thấy HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra không hài lòng với các học trò. Đơn giản những giải pháp mà HLV này đưa ra để không phụ thuộc nhiều vào tiền đạo người Argentina vẫn chưa mang lại hiệu quả.

Chấn thương ở giai đoạn lượt đi, trở lại sau giai đoạn lượt về, Đỗ Merlo liên tiếp ghi bàn trong mấy trận gần đây. Tuy nhiên, Đà Nẵng chỉ có 1 trận hòa và nhận 2 thất bại ở giải VĐQG và cup quốc gia. Những kết quả đáng thất vọng với thầy trò Lê Huỳnh Đức.

Mùa trước Merlo là vua phá lưới với 24 bàn thắng và SHB Đà Nẵng kết thúc trong top 3. Mùa này, chấn thương khiến tiền đạo người Argentina sa sút phong độ và SHB Đà Nẵng cũng đang gặp khó khăn trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 8 và kém đội đầu bảng Thanh Hóa đến 10 điểm.

SHB Đà Nẵng khó khăn vì phụ thuộc nhiều vào Đỗ Merlo - Ảnh 1.

Chấn thương khiến Đỗ Merlo chỉ có thể góp mặt ở giai đoạn lượt về V.League 2017

HLV Lê Huỳnh Đức hiểu rất rõ điều đó, phụ thuộc nhiều vào Merlo, một cầu thủ đã 32 tuổi và có tiền sử hay chấn thương, SHB Đà Nẵng cần tìm các giải pháp thay thế, nhưng đến lúc này, có vẻ điều đó chưa mang lại hiệu quả.

Đối với bản thân Merlo, tiền đạo này luôn cho thấy sự chuyên nghiệp cũng như khát khao trong việc ghi bàn cho CLB. Nhưng rõ ràng, gánh nặng tuổi tác, chấn thương cũng như các đối thủ khá hiểu lối chơi của anh khiến Merlo khó có thể tái hiện phong độ ghi bàn như mấy mùa trước.  

Mùa giải này còn 6 vòng đấu nữa để SHB Đà Nẵng cố gắng vươn lên, đó có thể là mục tiêu khả thi khi Đỗ Merlo đang thể hiện phong độ ghi bàn khá thuyết phục. Tuy nhiên, có thể thấy, điều mà HLV Huỳnh Đức chờ đợi là các cầu thủ như Đức Chinh, Văn Long, kể cả Huy Toàn, Duy Tâm hay Gramoz... ghi bàn nhiều hơn trong các trận đấu.

Tứ kết giải futsal châu Á 2024: ĐT Việt Nam thua đáng tiếc trước Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dẫn bàn trước nhưng futsal Việt Nam đã không thể giữ được tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà gần cuối hiệp 2 và sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận đấu…