SHB Đà Nẵng và những thử thách tại SVĐ Hàng Đẫy

Trần Nam (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:52 ngày 10/02/2017

VTV.vn - Trận đấu với CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy sẽ là một thử thách không nhỏ cho đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức tại vòng 5 giải bóng đá VĐQG 2017.

Chiến thắng đậm đà của SHB Đà Nẵng trước Fico Tây Ninh tại Cúp quốc gia được người hâm mộ đội bóng ví như một điểm tựa quan trọng cho chuyến hành quân ra Hà Nội của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Bởi tại đây, đối thủ của SHB Đà Nẵng chính là đương kim vô địch CLB Hà Nội.

"Tôi nghĩ là họ đang mạnh hơn vì mùa bóng này lực lượng của CLB Hà Nội còn có sự bổ sung Moses" - HLV Lê Huỳnh Đức cho biết.

Sau 4 vòng đấu SHB Đà Nẵng hiện được 7 điểm với 2 chiến thắng trên sân nhà. Đây là một khởi đầu được cho là thành công với thực lực của đội và trong bối cảnh HLV Lê Huỳnh Đức không có được lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, cũng như chia sẻ của vị HLV này thì điểm yếu của SHB Đà Nẵng là sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự cũng như tâm lý không tốt của các cầu thủ trẻ .

"Tôi nghĩ đây là một trận đấu khó khăn và toàn đội cần phải nỗ lực như vậy mới hy vọng có được kết qua tốt" - Hậu vệ Britez David chia sẻ.

Không phủ nhận SHB Đà Nẵng đã rất nỗ lực trong 4 trận đấu đã qua, đặc biệt sự tỏa sáng của Hà Đức Chinh phần nào đã giúp HLV Lê Huỳnh Đức giải được bài toán trên hàng tiền đạo khi Merlo bị chấn thương. Nhưng SHB Đà Nẵng lại thường thi đấu không tốt mỗi khi xa nhà và trận đấu làm khách trên sân Hàng Đẫy vào ngày 11/2 tại vòng 5 được tiên liệu là lành ít dữ nhiều.