SVĐ Lạch Tray - nơi đong đầy cảm xúc của người yêu bóng đá Hải Phòng

Tuấn Dương (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:22 ngày 17/01/2017

VTV.vn - SVĐ Lạch Tray là nơi có lượng CĐV đến theo dõi các trận đấu đông nhất với tổng cộng 168.000 NHM - một con số mơ ước với tất cả các đội bóng khác tại V-League.

Lạch Tray không phải là SVĐ duy nhất tại thành phố Hải Phòng. Từ SVĐ Cảng ở quận Hồng Bàng, sân Đằng Lâm ở quận Hải An, cho tới sân Máy Tơ ở quận Ngô Quyền, người yêu bóng đá Hải Phòng có rất nhiều nơi để có thể thể hiện tình yêu đối với trái bóng tròn. Mặc dù vậy, chắc chắn trong những sân bóng kể trên, không nơi nào có thể đem tới cho người dân thành phố Hải Phòng nhiều cảm xúc như SVĐ Lạch Tray. Vào những ngày không có trận đấu chính thức của CLB bóng đá Hải Phòng, đây là địa điểm để những người dân Hải Phòng thuộc mọi lứa tuổi có thể tập thể dục và rèn luyện thể thao.

"Cháu rất là hay xem CLB bóng đá Hải Phòng thi đấu trên SVĐ Lạch Tray này. Cháu đá ở đây thì cũng hay được thầy cho ra dắt tay cầu thủ ạ. Mỗi khi ra sân Lạch Tray thấy số lượng khán giả rất là đông, cháu cũng rất là tự hào ạ" - Bạn Trần Quốc Tùng, một người yêu bóng đá Hải Phòng cho biết.

Vào những ngày có trận đấu của CLB bóng đá Hải Phòng, SVĐ Lạch Tray như trở thành ngày hội. Sắc đỏ từ hàng ngàn chiếc áo cùng cờ cổ động tựa như hoa phượng đỏ đua nhau khoe sắc, cùng những âm thanh cổ động náo nhiệt liên hồi cho đội bóng thành phố cảng đã làm xiêu lòng cả những CĐV đến từ tỉnh thành khác.

Còn đối với những người dân thành phố Hải Phòng, SVĐ Lạch Tray luôn có một chỗ đứng rất đặc biệt:

"Bóng đá là nguồn vui cuối tuần đối với người hâm mộ bóng đá Hải Phòng và là nguồn động viên khích lệ cầu thủ thi đấu. Thi đấu ở sân Lạch Tray tạo một nguồn cảm hứng, một cảm xúc, thi đấu rất là thăng hoa."

"SVĐ Lạch Tray là một trái tim của TP. Hải Phòng. Nơi đây là một nơi giao lưu, gặp gỡ, và thể hiện tình yêu của người dân đất Cảng. Đó là một nét đẹp của thành phố".

Đối với những cầu thủ của CLB bóng đá Hải Phòng, được thi đấu trên SVĐ Lạch Tray luôn đem tới cho họ một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Trung vệ Lê Văn Phú - đội trưởng CLB bóng đá Hải Phòng chia sẻ: "Mỗi khi thi đấu tại SVĐ Lạch Traythì tất cả chúng tôi đều chơi bóng bằng 100% tình yêu từ tận đáy lòng, để khiến những NHM Hải Phòng cảm thấy hạnh phúc."

Ở mùa giải VĐQG 2016, 9 chiến thắng cùng 3 trận hòa tại sân nhà Lạch Tray đã đóng góp đến 30 trên tổng số 50 điểm chung cuộc mà CLB bóng đá Hải Phòng đã giành được, để qua đó trở thành Á quân của giải.

Dù trong trận đấu ra quân tại giải bóng đá VĐQG 2017, CLB bóng đá Hải Phòng đã không thể giữ lại được dù chỉ 1 điểm trên sân nhà trước CLB bóng đá Sài Gòn, tuy nhiên, ở các vòng đấu sau, mà gần nhất là trận đấu tại Vòng 3 gặp CLB bóng đá Than Quảng Ninh, SVĐ Lạch Tray chắc chắn vẫn sẽ là điểm tựa vững chắc cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Trương Việt Hoàng trong hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất ở mùa bóng năm nay.