Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản đánh giá cao thành tích của bóng đá Việt Nam trong năm 2016

PVCập nhật 21:48 ngày 26/12/2016

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn tặng áo thi đấu lưu niệm của ĐTQG cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Kunio Umeda (bìa trái) (Ảnh: VFF)

VTV.vn-Chiều nay (26/12), ông Kuino Umeda - Tân Đại sứ được mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - đã tới thăm LĐBĐ Việt Nam, đồng thời trao đổi cởi mở với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam tiếp ngài Đại sứ, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn chúc mừng ông Kunio Umeda đã được Chính phủ Nhật Bản tín nhiệm giao giữ trọng trách tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn cũng vui mừng chia sẻ với Đại sứ Kunio Umeda về sự hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa LĐBĐ Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Nhật Bản (JFA) trong những năm qua, trong đó điểm nhấn là Thỏa thuận hợp tác toàn diện trong bóng đá được lãnh đạo hai Liên đoàn ký kết hồi tháng 7/2014.

Trên tinh thần của thỏa thuận hợp tác này, VFF và JFA đã tập trung vào các lĩnh vực then chốt và có ý nghĩa thúc đẩy cho sự phát triển chung như: Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn về bóng đá trong khu vực và quốc tế, chia sẻ và trao đổi nguồn nhân lực để phát triển bóng đá, trao đổi hỗ trợ tập huấn, thi đấu cho các ĐTQG. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa VFF và JFA ngày càng được thắt chặt khi các ĐTQG được tạo điều kiện sang Nhật Bản tập huấn trước các giải đấu quan trọng, các đội trẻ U13, U14 của Việt Nam và Nhật Bản cũng có điều kiện giao lưu cọ xát thông qua các chương trình Festival bóng đá tại các Trung tâm thể thao của Nhật Bản, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngoài ra, các trận giải giao hữu, các trận giao hữu quốc tế cũng có sự tham dự của các CLB, đội bóng Nhật Bản, thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả hâm mộ.

Tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản trong thời gian qua đã hỗ trợ visa cho các ĐTQG, các HLV tham dự các giải đấu, các sự kiện tại Nhật Bản.

Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn bày tỏ niềm vui khi được biết Đại sứ Kunio Umeda hiện đang là cố vấn của LĐBĐ Nhật Bản, đồng thời tin tưởng với kinh nghiệm trong hoạt động ngoại giao với sự hiểu biết về bóng đá, Đại sứ Kunio Umeda sẽ có những đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác phát triển toàn diện giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản.

Về phần mình, Đại sứ Kunio Umeda đã đánh giá cao những thành tích mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là thành tích lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup của ĐT Futsal và ĐT U19 Việt Nam. Đại sứ Kunio Umeda cho biết, ông là một người hâm mộ đặc biệt đối với bóng đá và đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin về bóng đá Việt Nam. Với trách nhiệm của mình, Đại sứ Kunio Umeda khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản.