Thắng hay thua U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội vào VCK châu Á

H.TCập nhật 11:00 ngày 23/07/2017

U23 Việt Nam chỉ cần 1 kết quả hòa, hoặc thua "nhẹ" ở trận đấu cuối để giành vé chính thức vào vòng chung kết

VTV.vn - U23 Việt Nam sẽ giành vé vào VCK U23 châu Á 2018 nếu có ít nhất 1 điểm trước U23 Hàn Quốc. Nhưng nếu thất bại, họ sẽ cần điều kiện gì?

Chiến thắng đậm đà ở 2 trận đấu với Timor Leste và Macau cùng trận hòa bất ngờ của U23 Hàn Quốc đã giúp U23 Việt Nam giữ ngôi đầu bảng I vòng loại U23 châu Á 2018. Trước trận quyết chiến với U23 Hàn Quốc vào tối nay (23/7), thầy trò HLV Hữu Thắng nắm lợi thế 2 điểm nhiều hơn và chỉ cần giành ít nhất 1 điểm (hòa hoặc thắng) ở lượt trận cuối để chính thức góp mặt tại Trung Quốc vào năm sau.

Dù vậy, cần phải nhớ rằng đội bóng xứ kim chi không chỉ là đương kim á quân châu Á mà họ còn sở hữu lực lượng rất mạnh với lứa U20 vừa dự FIFA U20 Thế giới. Hơn nữa, nếu không thể đánh bại đội chủ nhà, nguy cơ lỡ VCK U23 châu Á của U23 Hàn Quốc là rất cao nên thầy trò HLV Jeong Jung-yong sẽ dốc hết sức lực ở trận tới. Do đó, bất chấp sự hưng phấn sau 2 thắng lợi tưng bừng, người hâm mộ không thể bỏ qua khả năng U23 Việt Nam đón nhận kết quả không tốt ở trận đấu.

Nếu kịch bản này xảy ra, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn sẽ vượt qua vòng loại trong trường hợp lọt vào top 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất đủ điều kiện vào vòng chung kết hoặc 6 đội nếu đội chủ nhà Trung Quốc xếp nhất hoặc nhì bảng J.  Do bảng A chỉ có 3 đội nên kết quả các trận giữa đội nhì bảng và xếp thứ 4 sẽ không được tính đến trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng. 

Ở thời điểm hiện tại, với khả năng cao là Macau sẽ xếp cuối bảng I, kết quả 8-1 của U23 Việt Nam với đối thủ này sẽ không được xét đến nếu đội bóng áo đỏ xếp thứ thứ 2 chung cuộc. Như vậy, U23 Việt Nam tạm bỏ túi 3 điểm cùng hiệu số +4 khi so với các đối thủ cạnh tranh 5 hoặc 6 suất vé vớt trước trận gặp U23 Hàn Quốc.

Thắng hay thua U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội vào VCK châu Á - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng các đội nhì bảng sau 2 lượt trận

Để xem xét đội chủ nhà bảng I có thể nằm trong số đó hay không, cần phải đánh giá các bảng đấu khác:

Bảng A: Oman và Iran cùng có 3 điểm nên nhiều khả năng sẽ bắt tay nhau để đi tiếp với 1 kết quả hòa (mỗi đội giành 4 điểm).

Bảng B: Tương tự bảng A, Iraq và Saudi Arabia sẽ đối đầu ở lượt trận cuối với vốn là 6 điểm sau 2 lượt trận.

Bảng C: Do đội hạng 2 Syria bị Turkmenistan cầm hòa nên họ buộc phải thắng đội đầu bảng Qatar hoặc chờ đợi Ấn Độ đánh bại Turkmenistan mới có cơ hội đi tiếp.

Bảng D: Bảng D đã hạ màn khi UAE xếp nhì bảng với 3 điểm, hiệu số -1 trên BXH các đội hạng 2.

Bảng E: Đây sẽ là một bảng đấu rất khó đoán khi Tajikistan sẽ cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 2 với Jordan ở trận đấu mà chỉ có đội chiến thắng mới có thể đi tiếp.

Bảng F: Australia và Myamar đều chờ đợi ít nhất 1 điểm trong cuộc quyết đấu tới để dắt tay nhau vào VCK.

Bảng G: Lào sẽ đứng trước nhiệm vụ khó khăn khi buộc phải thắng CHDCND Triều Tiên để giành vé chính thức.

Bảng H: Bất chấp kết quả trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia, Malaysia nhiều khả năng sẽ giành ngôi nhì bảng với 3 điểm, hiệu số 0 trên BXH các đội hạng 2.

Bảng J: Trung Quốc và Nhật Bản sẽ đụng độ ở lượt trận cuối. Ngoài trường hợp Trung Quốc thua đậm Nhật Bản còn Campuchia thắng Philippines, sẽ có 6 đội nhì bảng giành quyền vào VCK.

Từ cục diện các bảng đấu khác, có thể thấy rằng U23 Việt Nam đang có lợi thế hơn về điểm so với các đội nhì bảng ở các bảng C, E, G và J. Xét trên hiệu số, thầy trò HLV Hữu Thắng không được để thua với cách biệt nhiều hơn 3 bàn để đạt 3 điểm và hiệu số lớn hơn 0 để xếp trên UAE (bảng D) và Malaysia (bảng H) trên BXH các đội nhì bảng. Nếu làm được điều này, U23 Việt Nam chắc chắn nằm trong top 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

U23 Việt Nam chỉ cần 1 kết quả hòa, hoặc thua "nhẹ" ở trận đấu cuối để giành vé chính thức vào vòng chung kết nhưng đây không phải là mục tiêu của thầy trò HLV Hữu Thắng.

"Chúng tôi có sự lựa chọn ở trận đấu tới nhưng tôi không nghĩ thế. Chúng tôi nên chơi ngang ngửa Hàn Quốc mà đừng nghĩ sẽ thủ hòa. Tôi muốn các cầu thủ phải thi đấu nỗ lực nhất" - nhà cầm quân người Hà Tĩnh khẳng định.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 19h00 hôm nay (23/7) và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD.