Thủ thành Võ Văn Hạnh và trận đấu duy nhất tại Tiger Cup

Cập nhật 04:13 ngày 05/12/2014

Tiger Cup tiền thân của AFF Cup là giải đấu lớn nhất khu vực và cầu thủ nào cũng muốn tham dự. Và trong danh sách đăng kí thi đấu, thì ko phải cầu thủ nào cũng được vào sân, thậm chí, cựu thủ thành Võ Văn Hạnh cũng chỉ thi đấu duy nhất 1 trận trong 2 kì Tiger Cup anh tham dự mà thôi.

 


Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa có một thủ môn nào giành được nhiều danh hiệu như cựu thủ thành Võ Văn Hạnh với 5 chức vô địch V.League cùng với B.Bình Dương, HAGL và SHB Đà Nẵng thêm vào đó là 4 Siêu Cúp và 1 chức vô địch Cúp Quốc Gia. Được đánh giá là 1 trong những thủ thành xuất sắc của bóng đá Việt Nam, nhưng trên bình diện đội tuyển quốc gia, trong 2 kì Tiger Cup tham dự năm 2000 và 2002, Võ Văn Hạnh chỉ là sự lựa chọn thứ 2 trong khung thành sau Trần Minh Quang. Ở cả 2 kì Tiger Cup này, ĐTVN đều lọt vào tới vòng bán kết, nhưng do Trần Minh Quang thi đấu quá ổn định, nên Võ Văn Hạnh chỉ đúng một lần được thi thố tài năng trong trận tranh hạng 3 năm 2000. Nhưng đó lại là một trận đấu đáng quên trong sự nghiệp của thủ thành này.

'Minh Quang bắt trận bán kết, mình thua 0-2, ở trận tranh 3-4 thì mình được tin tưởng, thế nhưng chúng ta đã thất bại với tỉ số 0-3. Mình rất buồn, bởi đó là trận đầu tiên mình được khoác áo ĐTVN. Có chút gì đó rất thất vọng” - Cựu danh thủ Võ Văn Hạnh - HCĐ Tiger Cup 2004 chia sẻ.

Giải nghệ năm 39 tuổi, hiện tại, Võ Văn Hạnh đang là HLV tại trung tâm đào tạo bóng đá PVF nơi mà anh đang kì vọng sẽ đào tạo ra được những thủ môn đủ tầm để cung cấp cho đội tuyển tương lai.


Hoàng Cường
(Thethao.vtv.vn)