Thua U23 Nhật Bản, HLV Toshiya Miura hài lòng

Cập nhật 09:41 ngày 08/01/2016

Để thua U23 Nhật Bản trong trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Toshiya Miura hài lòng về những thay đổi và thử nghiệm của mình trong trận đấu này.





Trong ngày hôm qua (7.1), U23 Việt Nam đã nhận thất bại 0-2 trong trận giao hữu với U23 Nhật Bản. Trận đấu đã kết thúc với thắng lợi thuyết phục cho đội bóng của HLV Makoto Teguramori. Đây đã là trận thứ 6 liên tiếp thầy trò HLV Miura chưa biết mùi chiến thắng. Ở trận giao hữu trước U23 Việt Nam, HLV Makoto Teguramori đã không đưa vào sân nhiều trụ cột của U23 Nhật Bản trong trận đấu này.

 

HLV Miura nở nụ cười ở trận giao hữu U23 VN thua U23 Nhật tối 7.1.2016 - Ảnh: Anh Khoa

Trong khi đó, HLV Miura thì gần như bố trí đội hình mạnh nhất đang có trong tay. Ngoại trừ việc phải đưa Văn Dũng đá hậu vệ trái thay cho Mạnh Hùng đang bị chấn thương nhẹ, ông đã thử nghiệm Hồng Duy đá tiền vệ trái thay Đức Huy, đưa Đông Triều từng đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ trái trong những trận giao hữu trước đá ở vị trí tiền vệ phải. Cặp tiền đạo là Công Phượng - Thanh Bình, được hỗ trợ bởi Duy Mạnh - 
Xuân Trường.Với thực lực trội hơn, U23 Nhật Bản chơi lấn lướt và ghi liền hai bàn thắng dẫn trước U23 VN chỉ sau 18 phút. Ở hiệp 2, HLV Miura đã thay toàn bộ đội hình chính. Ngoại trừ Mạnh Hùng và Minh Long, tất cả các cầu thủ còn lại đều được ông Miura tung vào sân. Sự thay đổi của HLV Miura chỉ mang tính thử nghiệm là chính, bởi U23 Nhật Bản chơi rất chắc chắn và không mắc một lỗi nào.Đội hình mới này đã chơi khá tốt dù U23 Nhật Bản vẫn là đội nắm quyền kiểm soát trận đấu. Trong đó, tiền vệ Văn Thanh đã có hai pha dứt điểm bật xà ngang khung thành U23 Nhật Bản. Lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp các trận đấu của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2016:

 




Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)