Tình cảm của khán giả Cần Thơ với các cầu thủ

Thể Thao VTVCập nhật 13:47 ngày 13/11/2016

VTV.vn - Nếu theo dõi trận giao hữu của ĐT Việt Nam và CLB Fukuoka ngày hôm qua, có lẽ chúng ta đều có thể thấy được tình yêu bóng đá của các CĐV Cần Thơ.

Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên năm 2014 diễn ra tại sân vận động Cần Thơ với lứa cầu thủ U19 HAGL như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng đã chiếm được cảm tình của các khán giả nơi đây với lối chơi kĩ thuật đẹp mắt.

Cổ động viên Cần Thơ và các tỉnh lân cận đã đến rất đông để lấp kín sân vận động truyền lửa cho các cầu thủ Việt Nam. Kết quả đội bóng trẻ của HAGL thắng thuyết phục 3-0 trước đại diện của Thái Lan và đăng quang chức vô địch. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà các cầu thủ giành tặng để đáp lại tấm lòng người hâm mộ nơi đây. Bầu không khí cuồng nhiệt trong suốt thời gian giải diễn ra khiến nhiều CĐV thậm chí còn cảm thấy nuối tiếc khi phải chia tay các cầu thủ.

Hai năm sau không khí đó trở lại SVĐ Cần Thơ trong lần đầu tiên khán giả tại đây được xem đội tuyển quốc gia thi đấu. Những khán đài lại chật cứng khán giả, một bầu không khí mà các trận giao hữu diễn ra ở thủ đô cũng khó mà có được. Dù ĐT Việt Nam và Avispa Fukuoka không bên nào ghi được bàn thắng trong suốt 90 phút nhưng các khán giả tới đây không lấy làm phiền lòng và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho thày trò HLV Hữu Thắng trong giải đấu quan trọng sắp tới.