Trận đấu thắt chặt mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Anh Duy (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:27 ngày 30/07/2017

VTV.vn - Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và ĐT các ngôi sao K-League diễn ra vào tối 29/7 là một minh chứng cho mối quan hệ khăng khít giữa Thể thao Hàn Quốc và Thể thao Việt Nam.

Trận đấu giao hữu của đội tuyển các ngôi sao của K-League là một hoạt động thường niên của K-League. Mỗi năm giải đấu này lại có một trận đấu tập hợp các ngôi sao từ giải đấu của mình và chọn một đối thủ để thi đấu. Năm nay K-League lựa chọn đội tuyển U22 Việt Nam, nằm trong hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Anh Han Sam Su một người kinh doanh nhỏ tại Hàn Quốc tranh thủ chuyến đi du lịch để đến xem đội bóng đồng hương thi đấu cho biết: "Bầu không khí ở đây rất sôi động và náo nhiệt. Tôi rất thích bầu không khí này. Tôi rất muốn có nhiều trận đấu được tổ chức cả ở Việt Nam và Hàn Quốc vì bóng đá là môn thể thao toàn cầu. Dù có là Việt Nam đến Hàn Quốc hay Hàn Quốc đến Việt Nam thì đó đều là cơ hội cho chúng ta phát triển hơn nữa".

Hàn Quốc hiện đang là môt trong số những đất nước đầu tư mạnh vào Việt Nam trong những năm qua. Cơ hội phát triển, quảng bá thương hiệu ở Việt Nam đang hấp dẫn có đơn vị của Hàn Quốc. Bên cạnh là một hoạt động hưởng ứng 25 năm, trận đấu giao hữu giữa đội bóng các ngôi sao Hàn Quốc với đội tuyển U22 Việt Nam cũng là một cách để giải bóng đá K-League nghiên cứu thêm về bóng đá Việt Nam trước hết là các cầu thủ.

"Không chỉ cầu thủ Lương Xuân Trường mà các cầu thủ Việt Nam đều thi đấu tốt trong ngày hôm nay. Sau trận đấu này tôi sẽ cân nhắc thêm một vài chiến lược về nhân sự trong thời gian sắp tới khi trở về K-League" - HLV Hwang Sun Hong của ĐT các ngôi sao K-League chia sẻ.

Trên khán đài 25.000 khán giả của sân Mỹ Đình tối qua không khó để nhận ra những vị khách đến từ đất nước Hàn Quốc. Sắp tới đây, đội tuyển U22 Việt Nam cũng sẽ sang quốc gia này tập huấn chuẩn bị cho SEA Games. Trong bối cảnh 2 đất nước đang ngày càng thắt chặt mối quan hệ, bằng những hợp đồng ký kết hợp tác bắt đầu từ các môn thể thao, người hâm mộ Việt Nam có thể sẽ còn thấy những cái tên đang thi đấu ở K-League nhiều hơn trong tương lai.