Tuấn Anh tái phát chấn thương đầu gối

Cập nhật 03:18 ngày 10/12/2015

Trong buổi tập đầu tiên của mình với ĐT U.23 sáng nay (10/12), tiền vệ Tuấn Anh đã bị tái phát chấn thương đầu gối sau một pha va chạm khi thi đấu đối kháng.

 


Tuấn Anh đã gặp chấn thương trong buổi tập thứ 2 của U23 Việt Nam

Vừa trở về sau một tuần luyện tập tại Nhật Bản, sáng nay Tuấn Anh đã có buổi tập đầu tiên tại ĐT U.23 Việt Nam. Tuy nhiên trong bài tập đối kháng, anh đã có pha va chạm khá mạnh với một đồng đội khác và bị tái phát chấn thương đầu gối.

Năm 2012, Tuấn Anh từng bị vỡ sụn chêm và đứt dây chằng trước trong một buổi tập. Tiền vệ mang áo số 8 mất 6 tháng điều trị trước khi trở lại sân cỏ. Chính vì chấn thương này, Tuấn Anh đã phải nghỉ thi đấu suốt 6 tháng và bỏ lỡ cơ hội thử việc tại CLB Olympiakos (Hy Lạp), theo lời giới thiệu của HLV Wenger.

Trước thềm SEA Games 28,(viêm cơ nhị đầu đùi) từ ngày 12/5. Sau gần 1 tuần điều trị theo giáo án riêng, tiền vệ của HAGL không kịp bình phục nên phải chia tay U23 Việt Nam.

Chiều nay, Tuấn Anh sẽ đến bệnh viện y học thể thao để các bác sĩ đánh giá lại chấn thương.


Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)