Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu vô địch Giải Đông Nam Á 2015

Cập nhật 03:04 ngày 30/04/2015

Phát biểu trong buổi họp báo trước Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 diễn ra vào trưa 30-4 tại khách sạn Ramana (TP.HCM), tân HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam người Nhật Norimatsu Takashi nói rằng mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là chức vô địch.


 


Ngày mai (1.5), giải sẽ khai mạc trên sân Thống Nhất với hai cặp đấu Thái Lan – U20 Australia (16h00) và Indonesia – Lào (18h30, VTV6 THTT). Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B gồm Myanmar, Malaysia và Philippines. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với trang phục toàn đỏ, bắt đầu thi đấu vào ngày 2.5.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Norimatsu Takashi nói: “Chúng tôi rất vui khi được làm chủ nhà của giải đấu năm nay. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là chức vô địch. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho giải đấu này”.

Khi được hỏi “ông nghĩ ai sẽ là đối thủ lớn nhất của Việt Nam trong việc cạnh tranh chức vô địch?”, HLV Takashi nói: “Tôi chưa nghĩ đối thủ nào sẽ cạnh tranh của Việt Nam tại giải mà trước mắt chỉ chú trọng trận đầu tiên với Myanmar. Chúng tôi hiện đang rất thoải mái về tinh thần và tự tin sẽ thi đấu một trận tốt trước Myanmar để giành chiến thắng”.

 



Quang cảnh buổi họp báo trước giải đấu

Trong khi đó, trợ lý Thet Thet Win cũng tuyên bố đội tuyển nữ Myanmar cũng sẽ cố gắng đoạt chức vô địch. Bà nói: “So với trước đây, đội tuyển Myanmar sang Việt Nam với một vài cầu thủ mới nhằm trẻ hóa đội tuyển. Chúng tôi không mang sang Việt Nam các cầu thủ lớn tuổi. Dù vậy, mục tiêu của Myanmar là cố gắng hết sức để đoạt chức vô địch”.

Thái Lan là đội tuyển nữ duy nhất trong khu vực giành vé dự VCK World Cup bóng đá nữ 2015 tại Canada sau khi thắng đội tuyển nữ Việt Nam 2-1 trong trận play-off ở VCK Cúp bóng đá nữ châu Á 2014 tại TP.HCM. Không như Australia chỉ cử sang Việt Nam đội U-20, ĐKVĐ Thái Lan vẫn đem sang Việt Nam đội hình mạnh nhất của mình nhằm chuẩn bị thật tốt cho VCK World Cup 2015.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan – bà Nuengruethai Sathongwien nói: “Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi chuẩn bị cho kỳ World Cup sắp tới. Do đó, chúng tôi đã đem sang Việt Nam đội hình mạnh nhất của mình, trong đó có cặp tiền đạo đang thi đấu tại Thụy Điển là Taneekarn Dangda (em gái của tiền đạo tuyển thủ quốc gia Terasil Dangda) và Thanatta Chawong. Chúng tôi sẽ chính thức gút danh sách tham dự VCK World Cup 2015 sau giải đấu này nên chúng tôi chỉ khiêm tốn đặt mục tiêu cố gắng thi đấu hết sức có thể”.

Ba đội Lào, Malaysia và Indonesia đều phát biểu khá khiêm tốn trong buổi họp báo. U-20 Australia không cử đại diện tham dự họp báo. 

Trần Quang - Theo: Tuổi Trẻ
(Thethao.vtv.vn)