U17 Viettel bị U17 Quảng Ngãi cầm chân

Cập nhật 05:58 ngày 01/07/2015

Ngay sau trận khai màn có một cơn mưa bàn thắng, thì ở trận đấu thứ 2 của bảng A lại chẳng có bàn thắng nào được ghi.

 



Là ứng cử viên cho chức vô địch, thế nhưng U17 Viettel đã chẳng thể áp đặt lối chơi lên U17 Quảng Ngãi, trái lại, họ lại để cho đội bóng đến từ miền Trung tạo ra một thế trận ngang ngửa.

Biết mình biết ta, đội bóng của HLV Trương Hồng Vũ đã chủ động vây bắt người từ xa và phòng ngự cực kì hiệu quả, điều này đã ngăn chặn tối đa sức tấn công đến từ các mũi nhọn bên phía Viettel, chính điều này khiến U17 Viettel gặp nhiều bế tắc trong việc tìm kiếm con đường tới mành lưới của đối phương.

Áp lực của sự kì vọng đã đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ U17 Viettel, và đó cũng là lý do khiến họ không thể thực hiện thành công quả penalty ở những phút cuối trận. Không tận dụng được cơ hội, Viettel đành ngậm ngùi chia điểm với U17 Quảng Ngãi.

Như vậy sau lượt trận đầu tiên của bảng A, Đồng Tháp đang tạm chiếm ngôi đầu với 3 điểm, 2 vị trí sau lần lượt thuộc về Quãng Ngãi và Viettel, đứng cuối đang là chủ nhà TP HCM.

Hoàng Cường
(Thethao.vtv.vn)