U19 nữ Việt Nam đánh bại U19 nữ Uzbekistan

Cập nhật 06:15 ngày 09/08/2014

Sau trận hoà đáng tiếc trước U19 nữ Uzbekistan ít ngày trước, U19 nữ Việt Nam đã có trận tái đấu với đội khách vào ngày hôm qua. Và không ngoài sự mong đợi, các cô gái của chúng ta đã giành chiến thắng khá ấn tượng.

 

Chiều qua, ĐT U19 nữ Việt Nam đã có trận đấu tập thứ hai với U19 nữ Uzbekistan trong vòng hai ngày. Ở cuộc tái ngộ này, mục tiêu chính của  HLV Nguyễn Duy Hùng là lắp ráp một bộ khung cố định cho ĐT U19 nữ Việt Nam. Việc tiền đạo giàu triển vọng Thùy Hương thi đấu ngay từ đầu đã giúp cho lối chơi của ĐT U19 nữ Việt Nam mạnh lạc và uyển chuyển hơn. Lối chơi ban bật ngắn được các nữ cầu thủ của chúng ta triển khai rất tốt bằng sự cơ động của hàng tiền vệ, qua đó có thể làm chủ thế trận và gây sức ép thường trực về phía khung thành đội bạn. Cũng giống như ở trận đấu trước, mũi tấn công lợi hại nhất của U19 nữ Việt Nam nằm ở bên cánh phải, nơi Bùi Thị Trang luôn là mối đe dọa thường trực với khung thành của Uzebekistan nhờ kỹ thuật tốt và khả năng bùng nổ cao. Sau nhiều tình huống hãm thành liên tiếp, đến cuối hiệp 1, các nữ cầu thủ trẻ của chúng ta đã tìm được điều mà mình cần, đó là bàn thắng khai thông thế bế tắc. nhờ công của tiền vệ Lê Hoài Lương. Sang đến hiệp 2, đội bạn đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, nhưng những cơ hội đáng chú ý nhất vẫn thuộc về các nữ cầu thủ Việt Nam sau các pha phản công sắc bén. Tuy nhiên, sự thiếu sắc sảo ở các tình huống quyết định khiến các cầu thủ của chúng ta không thể ghi thêm được bàn thắng và phải hài lòng với chiến thắng 1-0 khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc.
Phong Sơn
(Thethao.vtv.vn)