U19 VIỆT NAM 4-1 U19 MYANMAR: Cuộc báo thù ngọt ngào!

Cập nhật 08:55 ngày 11/09/2014

Đánh bại U19 Myanmar với tỉ số 4-1 trong trận cầu đẹp mắt và cống hiến tại SVĐ Mỹ Đình, U19 Việt Nam đã giành quyền vào chung kết một cách thuyết phục. Đối thủ của U19 Việt Nam trong trận chung kết là các chàng trai trẻ Nhật Bản.

 

Hết giờ. Trận đấu đã chính thức khép lại với chiến thắng 4-1 giành cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Như vậy, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã có cuộc báo thù ngọt ngào trước đối thủ U19 Myanmar.


 

 76'. Công Phượng rời sân nhường chỗ cho Trần Minh Vương.

 

  66'. VÀOOOOOOOOO! 
Từ đường chuyền của Xuân Trường, Văn Long đã thoát xuống vượt qua sự kèm cặp của thủ quân Nanda Kyaw trước khi tung ra cú vẩy bóng má ngoài chân phải kỹ thuật đánh bại thủ thành Myo Min Latt. 4-1 cho U19 Việt Nam.

 



 

 66'. Quang Hải ra sân nhường chỗ cho Phan Văn Đức.


60'. NGUY HIỂM. 
Từ pha lên bóng bên cánh trái, Aung Thu có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Văn Trường; nhưng thủ thành của U19 Việt Nam đã chơi xuất sắc với pha ngã băng ra chặn đứng cứ dứt điểm từ góc hẹp của Aung Thu.

59'. KHÔNG ĐƯỢC. Từ pha phản công nhanh, Văn Long chuyền bóng cho Công Phượng băng lên nhưng pha dứt điểm cuối cùng của cầu thủ người Nghệ An đã không thắng được thủ thành Myo Min Latt.

 

  54'. VÀO!
 Ngay sau khi Văn Toàn nâng tỉ số lên 3-0, U19 Myanmar đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số do công của Aung Thu. Từ pha đi bóng ở trung lộ, Aung Thu đi bóng xuống sát vòng cấm trước khi tung ra cú sút chìm đánh bại Văn Trường, rút ngắn tỉ số xuống 1-3.

 



 

 
 51'. VÀOOOOOOOOOOO! 
Từ pha chọc khe khôn ngoan của Công Phương, Văn Toàn băng lên trước khi có pha chích bóng kỹ thuật đánh bại thủ môn Myo Min Latt để nâng tỉ số lên 3-0.

 



47'. KHÔNG VÀO!
 Từ pha phối hợp trung lộ đẹp mắt, Văn Toàn có bóng băng lên đối mặt với thủ thành Myo Min Latt nhưng pha đặt lòng của Toàn đưa bóng đi chệch cột dọc. Quá đáng tiếc! 

 

 Hiệp hai chính thức bắt đầu!


 

 
Hết hiệp một, U19 Việt Nam tạm dẫn trước U19 Myanmar với tỉ só 2-0. Các pha lập công của U19 Việt Nam được thực hiện bởi Tuấn Anh và Xuân Trường.

 

  
39'. VÀOOOOOOOO! Từ pha sút phạt trực tiếp ở khoảng cách 27m trước khung thành U19 Myanmar, Xuân Trường đã toả sáng làm tung lưới đối thủ. 2-0 cho U19 Việt Nam.

 






 

  
36'. Yan Naing Oo (15) vào thay cho Myo Ko Tun (23). 

35'. NGUY HIỂM. Aung Thu thoát xuống bên cánh trái trước khi thực hiện đường căng ngang loại hết hàng phòng ngự U19 Việt Nam. Tuy nhiên trong tình huống Maung Soe băng lên khống chế bóng và thực hiện pha dứt điểm thiếu chính xác trong tư thế trống trải.

 

  
30'. VÀOOOOOOOOO! Tuấn Anh đã toả sáng để lập siêu phẩm đưa U19 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Từ pha lên bóng ở trung lộ, Văn Long chuyền bóng cho Tuấn Anh băng lên dứt điểm khéo léo đưa bóng đi vào góc cao khung thành đánh bại thủ môn Myo Min Latt.

 






26'. Trong những phút vừa qua, U19 Myanmar không thể tiếp cận khung thành của Văn Trường nên đã chọn giải pháp sút xa. Tuy nhiên không có tình huống nào nguy hiểm.

 

   
22'. KHÔNG VÀO. Phan Văn Long vừa có khoảnh khắc xuất thần khi tung ra cú sút xa từ ngoài vòng cấm, thủ thành Myo Min Latt đẩy bóng trúng xà ngang cứu thua. Quá đáng tiếc!

19'. NGUY HIỂM. 
Các cầu thủ U19 Myanmar vừa bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Từ tình huống thủ thành Văn Trường bắt bóng không chính xác để bóng bật ra và Maung Soe  đã băng vào dứt điểm trong tư thế đối mặt nhưng bóng đi chệch khung thành.

 

 13. KHÔNG VÀO! Văn Toàn 
đã có pha dứt điểm từ sát vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Quá đáng tiếc!

12'. NGUY HIỂM. 
Từ khoảng cách hơn 30 chếch bên cánh trái, thủ quân của U19 Myanmar tung ra cú dứt điểm rất nhanh nhưng thủ thành Văn Trường đã cảnh giác bắt gọn bóng.

8'. 
Trong những phút vừa qua, U19 Việt Nam chủ động nhập cuộc và kiểm soát thế trận và đã có ít nhất 2 cơ hội rõ rệt.

5
'. KHÔNG ĐƯỢC. Văn Toàn có bóng trong vòng cấm và chuyền ngang vào trong nhưng Công Phượng không hiểu ý để băng lên.

 

 

 
3'. KHÔNG VÀO! Quang Hải đã có cơ hội để mở tỉ số nhưng cú sút trong góc hẹp của anh trong tư thế đối mặt đã không thể thắng được thủ thành Myo Min Latt. Quá đáng tiếc!

2'. Văn Toàn đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có lỗi của hậu vệ Myanmar.

 

 Trận đấu đã được bắt đầu!

Đội hình xuất phát của hai đội:


+ U19 Việt Nam: Lê Văn Trường, Hồng Duy, Tiến Dũng, Đông Triều, Lê Văn Sơn, Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Phan Văn Long, Công Phượng, Văn Toàn.

+ U19 Myanmar: Myo Min Latt, Htike Aung, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Nyein Chan Aung, Maung Soe, Aung Thu, Than Paing, Nan Wai Min, Chit Hla Aung, Myo Ko Tun.

----------------------------


spaceplay / pause

 

qunload | stop

 

ffullscreen

shift + slower / faster (latest Chrome and Safari)

volume

 

mmute

seek

 

 . seek to previous

126 seek to 10%, 20%, …60%


Phát biểu trước trận đấu:

- HLV Guillaume Graechen, U19 Việt Nam: 'Myanmar là một tập thể đã tập luyện và thi đấu cùng nhau trong suốt 2 năm qua. HLV trưởng của Myanmar có triết lý bóng đá tốt. Chúng tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa, thi đấu chắc chắn hơn, đặc biệt là trong tổ chức phòng ngự. Với lợi thế sân nhà, U19 Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng'.

Chia sẻ về đội hình xuất phát của U19 Việt Nam trong trận bán kết trước U19 Myanmar sẽ diễn ra vào tối nay (11/9), chiến lược gia người Pháp cho biết: “Đông Triều và Văn Sơn sẽ ra sân trong trận này. Đây là một quyết định khó khăn với tôi'. 

Cùng Thethao.vtv.vn theo dõi U19 Việt Nam rèn quân trước trận bán kết với U19 Myanmar qua VIDEOdưới đây:

spaceplay / pause

 

qunload | stop

 

ffullscreen

shift + slower / faster (latest Chrome and Safari)

volume

 

mmute

seek

 

 . seek to previous

126 seek to 10%, 20%, …60%


HLV Gerd Zeise, U19 Myanmar'U19 Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh của châu Á. Tại Brunei, chúng tôi chiến thắng có phần may mắn, chứ thật sự U19 Việt Nam rất mạnh. Gặp lại tại Mỹ Đình, tôi e rằng đội bóng của chúng tôi khó thắng được U19 Việt Nam'.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức cũng khẳng định U19 Myanmar sẽ chiến đấu hết mình trước chủ nhà Việt Nam. HLV Zeise cho hay: “Trong bóng đá chúng tôi không thể nói trươc được điều gì. Các bạn có sự cổ vũ của 40 nghìn khán giả. Chúng tôi rất khó thắng được U19 Việt Nam nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ thi đấu hết mình'.

Đội hình dự kiến:

+ U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn.

+ U19 Myanmar: Myo Min Latt, Htike Aung, Naing Lin Tun, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Nyein Chan Aung, Maung Soe, Aung Thu, Than Paing, Chit Hla Aung, Myo Ko Tun.


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.