U23 Việt Nam đặt chân tới Bangkok, chuẩn bị cho trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên

Thùy Linh (Theo VFF)Cập nhật 18:35 ngày 14/01/2020

VTV.vn - Chiều nay (14/1), U23 Việt Nam đã di chuyển từ Buriram về Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng gặp U23 CHDCND Triều Tiên.

Mặc dù đang ở vào tình thế bất lợi so với hai đối thủ cạnh tranh là U23 UAE và U23 Jordan khi mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn xác định sẽ nỗ lực thi đấu với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Mục tiêu được đặt ra rất rõ ràng: Chiến thắng U23 CHDCND Triều Tiên.

Trước khi di chuyển tới Bangkok, đội tuyển vẫn tiến hành tập luyện một cách nghiêm túc. Nhóm các cầu thủ đá chính trong trận đấu với U23 Jordan được làm vật lý trị liệu tại khách sạn trong khi nhóm các cầu thủ còn lại "cày ải" hơn một tiếng đồng hồ ngoài sân tập, dưới cái nắng rát của Buriram.

U23 Việt Nam đặt chân tới Bangkok, chuẩn bị cho trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên - Ảnh 1.

Các cầu thủ tích cực tập luyện dưới trời nắng gắt trước khi di chuyển từ Buriram về Bangkok.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập, thủ môn Văn Toản cho biết, sau trận đấu với U23 Jordan toàn đội dù có buồn vì không giành được chiến thắng nhưng đã động viên nhau cần phải cố gắng ở trận đấu cuối cùng.

"Đương nhiên là đội sẽ hướng đến mục tiêu là chiến thắng ở trận đấu cuối. BHL đã phân tích đầy đủ về đối thủ" – Văn Toản nói.

U23 Việt Nam đặt chân tới Bangkok, chuẩn bị cho trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên - Ảnh 2.

Thủ môn Văn Toản

Về phần mình, sau trận hòa 0-0 trước U23 Jordan, HLV trưởng Park Hang-seo chia sẻ U23 Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc tập trung tối đa cho trận đấu cuối vòng bảng với U23 CHDCND Triều Tiên.

Ở cục diện hiện tại của bảng D, ĐT U23 CHDCND Triều Tiên đã bị loại khi để thua Jordan và UAE. Trong khi đó, U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết đi tiếp. Thầy trò HLV Park Hang Seo buộc phải thắng CHDCND Triều Tiên và chờ UAE vs Jordan có kết quả thắng thua. Trường hợp UAE hòa Jordan không bàn thắng, U23 Việt Nam phải thắng CHDCND Triều Tiên ít nhất 2 bàn. Nhưng nếu đó là trận hòa có bàn thắng, U23 Việt Nam sẽ bị loại bất kể có thắng CHDCND Triều Tiên bởi việc xếp hạng các đội bằng điểm được AFC dựa vào kết quả đối đầu giữa các đội liên quan.

U23 Việt Nam đặt chân tới Bangkok, chuẩn bị cho trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên - Ảnh 3.

Trung vệ Đình Trọng các các đồng đội tại sân bay Bangkok

Nói về cơ hội vượt qua vòng bảng của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, trung vệ Đình Trọng cho biết: "Trận đấu tới với U23 CHDCND Triều Tiên, toàn đội sẽ tập trung cao độ. Dù là có quyền tự quyết hay không, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để thi đấu tốt và giành kết quả tốt nhất".