U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu gặp U20 Timor Leste

Hữu Trường (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:24 ngày 18/07/2017

VTV.vn - ĐT U23 Việt Nam, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn có những bài tập làm nóng bên trong đường hầm của sân vân động Thống Nhất.

Ngày mai (19/7), bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2018 sẽ chính thức được diễn ra. ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân với đối thủ U23 Timor Leste. Trước trận đấu này, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có những sự chuẩn bị cuối cùng.

Theo kế hoạch thì 4 đội tuyển tại bảng I vòng loại U23 châu Á sẽ có những buổi tập làm quen trên sân Thống Nhất vào chiều ngày 18/7. Tuy nhiên, trước khi những buổi tập này diễn ra đã có những cơn mưa rất lớn tại TP Hồ Chí Minh. Điều này đã khiến giám sát của AFC đưa ra quyết định hủy bỏ những buổi tập nhằm đảm bảo chất lượng mặt cỏ của sân Thông Nhất.

Những cơn mưa nặng hạt đã làm gián đoạn đến lịch tập của các đội tuyển tại bảng I vòng loại U23 châu Á, nhưng đối với ĐT U23 Việt Nam, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn có những bài tập làm nóng bên trong đường hầm của sân vân động Thống Nhất. Buổi tập này nhằm giúp các cầu thủ duy trì được trạng thái vận động và giảm sức ì.

Buổi tập chiều nay chỉ kéo dài trong khoảng 45 phút và được HLV thể lực Martin Forkel trực tiếp hướng dẫn.

Trong buổi sáng nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại giải U23 châu Á. 4 cầu thủ không có tên trong danh sách này bao gồm: Phạm Đức Huy, Nguyễn Anh Tài, Bùi Tiến Dụng và hậu vệ Hồ Tấn Tài. Trong số này, tiền vệ Đức Huy của CLB Hà Nội phải nói lời chia tay với các đồng đội do gặp chấn thương trong một buổi tập cách đây ít ngày.

Trận đấu đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được diễn ra vào lúc 19h ngày 19/7 với đối thủ U23 Timor Lester, trước đó vào lúc 16h sẽ là cuộc đọ sức giữa U23 Hàn Quốc và U23 Macao (Trung Quốc). Cả hai trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6 HD.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.