U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Quyết định tấm vé vào bán kết! (19h30 ngày 2/6, trực tiếp trên VTV6 & VTV6HD)

Cập nhật 10:37 ngày 02/06/2015

Ở bảng B, U23 Thái Lan tỏ ra vượt trội và gần như cầm chắc 1 vé đi tiếp, thế nên chiếc vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh trực tiếp giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia.


Trận chung kết đầu tiên của bảng B
U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu với sự góp mặt của hai đội bóng nhiều 'duyên nợ' và cũng là mạnh nhất nhì khu vực Đông Nam Á, đó là 2 nhà vô địch SEA Games gần nhất U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Điều này có nghĩa, chỉ cần thua 1 trong 2 đối thủ trực tiếp này, cánh cửa vào bán kết của thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ hẹp lại.

 

U23 Việt Nam - U23 Malaysia, cuộc đối đầu nhiều duyên nợ

Chính vì lẽ đó, trên con đường thực hiện mục tiêu tối thiểu trên đất Singapore lần này, là lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất, U23 Việt Nam không được phép trắng tay trong trận 'chung kết' đầu tiên gặp U23 Malaysia, trước khi nghĩ tới trận đấu khó khăn gặp U23 Thái Lan ở vòng đấu cuối cùng. U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu với sự góp mặt của hai đội bóng nhiều 'duyên nợ' và cũng là mạnh nhất nhì khu vực Đông Nam Á, đó là 2 nhà vô địch SEA Games gần nhất U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Điều này có nghĩa, chỉ cần thua 1 trong 2 đối thủ trực tiếp này, cánh cửa vào bán kết của thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ hẹp lại. Chính vì lẽ đó, trên con đường thực hiện mục tiêu tối thiểu trên đất Singapore lần này, là lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất, U23 Việt Nam không được phép trắng tay trong trận 'chung kết' đầu tiên gặp U23 Malaysia, trước khi nghĩ tới trận đấu khó khăn gặp U23 Thái Lan ở vòng đấu cuối cùng. Và ngược lại, nếu đánh bại thầy trò HLV Ong Kim Swee, U23 Việt Nam gần như nắm chắc chiếc vé vào bán kết.

Sẵn sàng quyết đấu

Ở trận thắng U23 Brunei với tỷ số 6-0, trước khi Công Phượng vào sân, chúng ta chỉ có 1 bàn thắng (Thanh Bình). Nhưng kể từ thời điểm có Phượng (bất ngờ được kéo lùi về giữa sân chơi như một tiền vệ tổ chức), đội bóng đã có thêm 5 bàn thắng nữa. Nếu chỉ dùng 1 tiền vệ phòng ngự (Huy Hùng thay cho Duy Mạnh), việc tiếp tục dùng Công Phượng như hơn 2/3 khoảng thời gian đá với Brunei cũng được.

Chắc chắn những Ngọc Hải, Công Phượng, Huy Hùng, Hồng Quân và Huy Toàn sẽ trở lại đội hình xuất phát, thay vì chỉ ngồi dự bị như trận đấu với U23 Brunei. Họ là những cầu thủ tốt nhất, những quân bài chiến lược, trên hành trình đổi màu huy chương SEA Games của nền bóng đá. Cũng có ý cho rằng, khi Phi Sơn đang vào vai tiền đạo rất hay, tại sao không dùng Công Phượng chơi như một tiền vệ tổ chức?

 

Phi Sơn có thể sẽ là quân bài chiến lược của U23 Việt Nam

Một chút lo lắng bởi Mạnh Hùng khó có khả năng ra sân và dù Minh Tùng có thể đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái của cầu thủ SLNA để lại, nhưng việc thiếu vắng một cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở những tình huống cố định sẽ có thể khiến U23  Việt Nam đánh mất lợi thế nhất định. Tuy vậy, ông Miura cũng đã chủ động trong giải pháp thay thế khi yêu cầu Công Phượng và thậm chí Thanh Hiền luyện đá phạt khá nhiều trong những ngày qua.

U23 Malaysia cũng có khó khăn nhất định khi chiếc thẻ đỏ của  Nazmi Faiz khiến cho ông Ong Kim Swee mất đi cầu thủ hộ công sáng tạo bậc nhất. Nhưng nhìn tổng thể, họ vẫn là đối thủ đáng gờm. Cũng như U23 Việt Nam, U23 Malaysia chưa tung hết sức mạnh trong trận đấu với U23 Đông Timor. HLV Ong Kim Swee đã cất ít nhất 3 trụ cột trên băng ghế dự bị.

Nhìn tổng thể, HLV Toshiya Miura đang có gần như tất cả những quân bài tốt nhất trong cuộc so tài với U23 Malaysia. Với sự góp mặt của tất cả các tinh binh, đặc biệt là những tuyển thủ có khả năng bùng nổ cao như Huy Toàn, Công Phượng, Hồng Quân... U23 Việt Nam đủ tự tin để hiện thực hóa tham vọng 3 điểm trước đối thủ để rộng cửa vào bán kết.

Ở trận thắng U23 Brunei với tỷ số 6-0, trước khi Công Phượng vào sân, chúng ta chỉ có 1 bàn thắng (Thanh Bình). Nhưng kể từ thời điểm có Phượng (bất ngờ được kéo lùi về giữa sân chơi như một tiền vệ tổ chức), đội bóng đã có thêm 5 bàn thắng nữa. Nếu chỉ dùng 1 tiền vệ phòng ngự (Huy Hùng thay cho Duy Mạnh), việc tiếp tục dùng Công Phượng như hơn 2/3 khoảng thời gian đá với Brunei cũng được.

Chắc chắn những Ngọc Hải, Công Phượng, Huy Hùng, Hồng Quân và Huy Toàn sẽ trở lại đội hình xuất phát, thay vì chỉ ngồi dự bị như trận đấu với U23 Brunei. Họ là những cầu thủ tốt nhất, những quân bài chiến lược, trên hành trình đổi màu huy chương SEA Games của nền bóng đá. Cũng có ý cho rằng, khi Phi Sơn đang vào vai tiền đạo rất hay, tại sao không dùng Công Phượng chơi như một tiền vệ tổ chức?

PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN

HLV Toshiya Miura (U23 Việt Nam): “Chúng tôi không thể xem thường U23 Malaysia”
Tỏ ra thận trọng trước trận đấu gặp U23 Malaysia, HLV Miura nói là ông sẽ yêu cầu các học trò chơi chặt chẽ. “U23 Malaysia chỉ thắng U23 Đông Timor với tỷ số sít sao, nhưng kết quả đó không nói lên nhiều điều vì họ đã sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Chúng tôi đặt quyết tâm vào bán kết và trận đấu gặp U23 Malaysia sẽ là chìa khóa để U23 Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu. Chúng tôi sẽ phải thi đấu chặt chẽ, tập trung để giành chiến thắng chung cuộc!”.

HLV Ong Kim Swee (U23 Malaysia): “Quan trọng nhất là 3 điểm”
Về mục tiêu ở trận đấu với U23 Việt Nam, HLV Ong Kim Swee thẳng thắn nói là U23 Malaysia sẽ giành chiến thắng: “Với chúng tôi, nhiệm vụ quan trọng trong mỗi trận đấu là 3 điểm. Thế nên, ghi được bao nhiêu bàn thắng không quan trọng bằng việc giành chiến thắng chung cuộc. U23 Malaysia đang kém U23 Việt Nam về hiệu số bàn thắng nhưng sau trận đấu chiều nay, chúng tôi sẽ xếp trên đối thủ trực tiếp này”.

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU

Trong lịch sử đối đầu ở các kỳ SEA Games, U23 Việt Nam và U23 Malaysia đã gặp nhau 7 lần. Cụ thể, U23 Việt Nam thắng 4 trận và thua 3 (ghi được 13 bàn, để thủng lưới 11 lần).

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

U23 Việt Nam:
Minh Long - Minh Tùng, Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Thanh Hiền - Ngọc Thắng, Huy Hùng, Hữu Dũng, Huy Toàn - Công Phượng, Hồng Quân

U23 Malaysia: Abu Bakar - Shahrul Mohd Saad, Muhammad Syazwan Tajudin, Mohd Fandi Othman, Matthew Davies - D. Saarvindran, Gary Steven Robbat, Syahrul Azwari Ibrahim, Saiful Ridzuwan Selamat - Syafiq Ahmad, Abu Hassan



Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)