U23 Việt Nam vào VCK châu Á, HLV Hữu Thắng tuyên bố dồn hết sức cho SEA Games 29

Tạ HiểnCập nhật 22:04 ngày 23/07/2017

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng vô cùng vui mừng trước thành tích giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á của U23 Việt Nam

VTV.vn - Sau chiến dịch vòng loại U23 châu Á thành công, HLV Hữu Thắng cùng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu quan trọng nhất năm: SEA Games 29.

Dù phải nhận thất bại 1-2 trước U23 Hàn Quốc nhưng kết quả này là đủ để U23 Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á với tư cách 1 trong 6 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Thông báo kết quả này với giới truyền thông, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng vô cùng vui mừng và dành lời khen tới các học trò: "Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Tôi rất vui và không bận tâm đến kết quả trận đấu này. Chúng ta không nghĩ về trận đấu thủ hòa 1 điểm. Chúng tôi đã làm được điều này và ghi được 1 bàn thắng. Có rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng tiếc rằng các cầu thủ đã không thể ghi thêm bàn thắng".

"Kết quả chúng tôi vào vòng chung kết là nỗ lực của các cầu thủ. Tôi cũng vui vì các cầu thủ càng ngày càng chuyên nghiệp. Chúng tôi đã ghi 4 bàn vào lưới Timor Leste để tạo tiền đề vào vòng chung kết" – nhà cầm quân của U23 Việt Nam chia sẻ.

U23 Việt Nam vào VCK châu Á, HLV Hữu Thắng tuyên bố dồn hết sức cho SEA Games 29 - Ảnh 1.

Chiến thắng 4-0 trước Timor Leste đã tạo tiền đề để U23 Việt Nam vào vòng chung kết

Lý giải về quyết định sử dụng Duy Mạnh ở vị trí hậu vệ thay vì tiền vệ như thường lệ, HLV Hữu Thắng cho biết: "Tôi muốn có sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Tuấn Anh và Xuân Trường chơi tiền vệ trung tâm trong khi Duy Mạnh rất tốt khi phá các pha phối hợp trung lộ. Ở hiệp 2, chúng tôi đã phòng ngự chắc chắn hơn".

Trong cuộc họp báo này, HLV Hữu Thắng cũng một lần nữa từ chối bình luận về màn trình diễn của Công Phượng, đồng thời gửi lời tới báo giới: "Chúng ta nói về Công Phượng nhiều thì có mặt tích cực và tiêu cực. Các phương tiện thông tin đại chúng nếu muốn giúp đội tuyển thì nên nói về mặt tích cực nhiều hơn. Không phải vì chưa tỏa sáng mà nói cậu ấy sa sút. Phượng rất buồn và tôi bảo cậu ấy phải cởi bỏ áp lực, phải thi đấu thoải mái nhất. Phượng sau đó cũng bảo tôi rằng ‘Cháu không mang băng đội trưởng thi đấu rất thoải mái’. Cậu ấy 3 trận vừa rồi đã thi đấu tốt như nào thì tôi không phải đánh giá".

U23 Việt Nam vào VCK châu Á, HLV Hữu Thắng tuyên bố dồn hết sức cho SEA Games 29 - Ảnh 2.

Công Phượng tỏa sáng tại vòng loại U23 châu Á với 4 bàn thắng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại châu Á, HLV Hữu Thắng tuyên bố ông và các học trò sẽ dồn tất cả cho đấu trường SEA Games 29 để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ: "Áp lực đó là hoàn toàn chính đáng nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng phải giành chức vô địch bằng mọi giá. Chúng tôi phải thi đấu tỉnh táo nhất từng trận một để giành chiến thắng. Tôi cũng muốn nói rằng, tất cả những gì khán giả kỳ vọng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình và còn phải xét cả yếu tố may mắn, tâm linh nữa".

HLV Hữu Thắng cũng chỉ ra một số hạn chế của các cầu thủ trước thềm SEA Games 29: "Các cầu thủ cần nghiêm túc điều chỉnh, hạn chế các sai lầm.. Tôi động viên thủ môn Bùi Tiến Dũng rằng đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp và đây cũng là bài học rất tốt cho cậu ấy".

"Đúng là hàng tấn công của chúng ta cần điều chỉnh và chúng tôi sẽ xem xét các lựa chọn để cải thiện trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc sắp tới" – cựu đội trưởng của ĐT Việt Nam chia sẻ.