U23 Việt Nam với mục tiêu lập kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 12:48 ngày 27/12/2017

VTV.vn - Với những chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong thời gian vừa qua, HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam có thể đặt ra những mục tiêu tích cực tại VCK U23 châu Á 2018.

Kể từ khi nhận lời dẫn dắt ĐTQG Việt Nam, HLV Park Hang-seo ít nhiều đã có những thành công nhất định. HLV người Hàn Quốc đã có khởi đầu thuận lợi khi giúp Việt Nam có được trận hoà 0-0 trước Afghanistan, qua đó giành tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2019.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang tích cực cùng các học trò ở U23 Việt Nam tập luyện để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 1 tới. Theo giới chuyên môn, tại giải đấu này U23 Việt Nam rơi vào bảng D được đánh giá là rất mạnh với sự góp mặt của U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Dù sẽ gặp khó khăn rất lớn bởi những đối thủ được đánh giá cao hơn, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn rất được mong đợi sẽ giúp U23 Việt Nam cải thiện thành tích so với lần đầu dự VCK U23 châu Á 2016. Năm đó, U23 Việt Nam xếp cuối bảng D và không giành được điểm nào.

Một trong những sự chuẩn bị được coi là chất lượng thời gian vừa qua, đó là việc HLV Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế M-150 tại Thái Lan và giành được vị trí thứ 3. Tại giải đấu này, vị HLV người Hàn Quốc đã có khoảng thời gian quý báu để có thể lắp ghép đội hình, kiểm chứng những phương án thi đấu tốt nhất cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam với mục tiêu lập kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018 - Ảnh 1.

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ở M-150 Cup

Và gần đây nhất, U23 Việt Nam cũng vừa có trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai - CLB đứng thứ 4 tại K-League 2017 và đương kim vô địch FA Cup Hàn Quốc. Có thể thấy rõ ý đồ của HLV Park Hang-seo ở trận giao hữu này khi muốn cho các học trò của mình được tiếp cận phần nào với lối đá nhanh, mạnh, chơi bóng ngắn, phối hợp nhuần nhuyễn của Hàn Quốc thông qua hình ảnh CLB Ulsan Hyundai.

U23 Việt Nam với mục tiêu lập kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018 - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo đang rất tích cực cùng các học trò U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho VCK U23 châu Á

Trả lời báo chí, HLV Park Hang-seo vẫn đặt mục tiêu cùng các học trò tạo nên bất ngờ tại Trung Quốc: "Tôi cùng đội ngũ trợ lý và các cầu thủ đang nỗ lực hết sức mình để có được những kết quả tốt nhất. Nếu được, tôi mong muốn sẽ tạo được kỳ tích tại VCK U23 châu Á sắp tới".

Rõ ràng, qua giải đấu M-150 và trận giao hữu với Ulsan Hyundai thì thầy trò HLV Park Hang-seo đã có được cái nhìn rất rõ về những điểm yếu khi thi đấu cũng như những phương án thay đổi trong đấu pháp. Bằng quãng thời gian tích cực tập luyện và những bài học rất quý giá trong thời gian vừa qua, việc U23 Việt Nam có thể tạo được kỳ tích tại VCK U23 châu Á là hoàn toàn có thể xảy ra.

U23 Việt Nam với mục tiêu lập kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018 - Ảnh 3.

U23 Việt Nam thu được nhiều bài học quý giá từ trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai

Vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 9 đến 27/01/2018, tại Trung Quốc, với sự góp mặt của 16 đội tuyển, được chia thành 4 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 31/12 và lên đường sang Trung Quốc vào ngày 1/1/2018. Sau khi có mặt tại Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đóng quân tại thành phố Giang Tô và có thêm 3 ngày tập luyện trước khi có trận giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4/1/2018.

Kế hoạch tập huấn và thi đấu của ĐT U23 Việt Nam:

+ Ngày 1/1/2018: Lên đường sang Trung Quốc, đóng quân tại thành phố Giang Tô.

+ Ngày 4/1/2018: Giao hữu với U23 Palestine.

+ Ngày 11/1/2018: Gặp U23 Hàn Quốc tại VCK châu Á.

+ Ngày 14/1/2018: Gặp U23 Australia tại VCK châu Á.

+ Ngày 17/1/2018: Gặp U23 Syria tại VCK châu Á.


Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.