V.League 2015: Vé xem HAGL đắt hàng

Cập nhật 02:56 ngày 22/12/2014

Sau khi cho ra lò lứa U19 gây tiếng vang lớn, HAGL đã chinh phục được tình cảm của người hâm mộ.


Lứa cầu thủ U19 xuất thân từ lò đào tạo HAGL-JMG đã gây được tiếng vang lớn với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh và cùng với lối chơi tấn công cống hiến và đẹp mắt. Khán giả dành rất nhiều tình cảm cho lứa trẻ này, bằng chứng là trong ba trận đấu tập gần nhất, sân Pleiku luôn chật cứng người, điều chưa từng thấy kể từ thời HAGL còn sở hữu bộ ba người Thái Kiatisuk-Dusit-Tawan.

Tuần qua, đội bóng phố núi mở thí điểm việc bán vé năm (khán đài A1, A2) cho khán giả với giá 1 triệu đồng/vé/năm bao gồm tất cả trận đấu ở V-League và Cúp quốc gia (ít nhất là 14 trận), được tặng kèm áo thi đấu có in tên cầu thủ. Cầm chiếc vé vào sân, khán giả sẽ có chỗ ngồi cố định, trên lưng ghế có ghi tên người mua. Vé là thẻ từ, khi được quét vào máy sẽ hiện lên đầy đủ thông tin của người mua, do vậy sẽ không có chuyện thẻ ấy được tuồn ra ngoài để cho người khác vào sân.

 



CĐV nữ khoe áo thi đấu được tặng sau khi mua vé năm

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Minh, phó giám đốc Công ty cổ phần thể thao HAGL, dự báo: “Trong tương lai, sân Pleiku sẽ không còn tình trạng bán vé lẻ trước trận đấu, không còn tình trạng vé chợ đen nếu như toàn bộ vé năm của sân được phát hành đến tận tay “thượng đế””.

Ông Minh cũng cho biết, có rất nhiều người mua vé năm, nhưng lại không sinh sống ở Pleiku. Nếu tới ngày vào giải, vé 2 khán đài A bán hết, HAGL sẽ tiến hành bán vé cho khán đài B,C và D. HAGL cũng là đội bóng đầu tiên áp dụng biện pháp táo bạo này. Có lẽ tương lai mà ông Minh dự đoán sẽ không còn xa nếu như lứa trẻ cả HAGL tiếp tục chinh phục người xem bằng lối chơi đẹp mắt của mình.

Được biết, HAGL đang xúc tiến in áo thi đấu có tên cầu thủ để bán cho người hâm mộ với mức 200.000 đồng/áo. Bước đầu chỉ mới in tên một số cầu thủ nổi bật như Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy... Về lâu dài sẽ in tên các cầu thủ khác để CĐV có nhiều chọn lựa mua áo.

Được biết trong mùa bóng 2015, các cầu thủ HAGL chỉ việc mang theo đôi giày đến sân thi đấu dù họ chỉ cách nơi đóng quân (Hàm Rồng, Pleiku 14 km). Trang phục thi đấu của họ sẽ được ban quản lý sân giặt ủi, soạn sẵn và đặt vào những hộc tủ có tên cầu thủ trong phòng thay quần áo được thiết kế hệt như mô hình phòng thay quần áo của CLB Arsenal. Ngay trong phòng có bể ngâm nước đá (luôn được duy trì 110C) để bắt buộc từng cầu thủ phải vào ngâm 30 phút nhằm nhanh chóng hồi phục thể lực sau khi thi đấu.

Trước đó, HAGL cũng đã chi ra hàng tỷ đồng để mua áo tập đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế cho các cầu thủ của mình theo yêu cầu của HLV thể lực đến từ Pháp.


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)