V-League 2015, vòng 3: Đồng Nai trước cơ hội kiếm điểm trên sân Đồng Tháp

Cập nhật 06:57 ngày 16/01/2015

Sau 2 vòng đấu đầu tiên của V-League 2015, Đồng Nai và Đồng Tháp đang phải ngụp lặn ở đáy BXH khi chưa dành được trận thắng nào. Vì vậy nên cuộc trạm trán giữa 2 đội bóng này trên sân Cao Lãnh hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính, bởi cả 2 đội đang cùng nuôi tham vọng giành điểm để cải thiện vị trí của mình.

 


Sau trận thua trước Than Quảng Ninh và Sanna Khánh Hòa, CLB Đồng Nai đang phải lặn ngụp ở vị trí cuối bảng và gặp rất nhiều khó khăn khó trong việc kiếm điểm vì đội hình mới mẻ vẫn chưa thực sự gắn kết thành một khối. Một chi tiết đáng chú ý là các cầu thủ Ðồng Nai thường mất tập trung vào cuối mỗi hiệp đấu, mà 2 bàn thua ở phút 45+1 và phút 88 trong trận gặp Khánh Hòa là minh chứng rõ nét nhất.

Bên cạnh đó, đội hình của Ðồng Nai cũng không thực sự ổn định khi nhiều cầu thủ được coi là nòng cốt lại phải ngồi ghế dự bị như Ngô Ðức Thắng (38), Trần Hữu Thắng (22), Lê Hữu Phát (19). Ngay cả cầu thủ nhập tịch được trông đợi là Huỳnh Kesley Alves cũng ngồi ghế dự bị. Tất nhiên, HLV Trần Bình Sự đủ kinh nghiệm để nhận ra những vấn đề còn tồn đọng và sẽ nhanh chóng có những điều chỉnh ở trận gặp Đồng Tháp tới đây.

Có thể thấy, cuộc đối đấu với Đồng Tháp sẽ là cơ hội quý giá để CLB Đồng Nai kiếm điểm, bất kể việc họ phải thi đấu trên 'chảo lửa' Cao Lãnh.

2 trận đấu đầu tiên của CLB Đồng Tháp đã chỉ ra vô số yếu điểm từ tuyến phòng ngự cho đến cách vận hành lối chơi chưa thực sự trơn tru của đội bóng này. Điểm mạnh lớn nhất của Đồng Tháp nằm ở 2 chân sút ngoại Ajala và Samson Kpenosen, cùng cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hằng Tchenko Minh. Trong khi chất lượng của các cầu thủ nội Đồng Tháp đều không được đánh giá cao. Ngoài Lương Văn Ðược Em có đôi chút tiếng tăm, thì những nhân tố còn lại phần nhiều là cầu thủ mới hoặc chưa để lại nhiều dấu ấn.

Vì lẽ đó, HLV Phạm Công Lộc chỉ còn biết trông chờ vào 2 yếu tố là tinh thần thi đấu hết mình của các học trò và sự ủng hộ mạnh mẽ của người hâm mộ tại 'chảo lửa' Cao Lãnh, để làm điểm tựa cho cuộc tiếp đón Đồng Nai. Tuy vậy, chất lượng đội hình kém hơn sẽ là lý do khiến Đồng Tháp khó kiếm được trọn vẹn 3 điểm trước Đồng Nai, và nhiều khả năng đây sẽ là thời điểm thích hợp để thầy trò HLV Trần Bình Sự tìm được điểm số đầu tiên ở V-League năm nay.

 Lịch thi đấu cụ thể vòng 3 V-League 2015:

16h00  17-1-2015   Đồng Tháp - Đồng Nai

16h00  17-1-2015   XSKT Cần Thơ - Than Quảng Ninh

16h30  17-1-2015   Đồng Tâm Long An - Sông Lam Nghệ An
 
17h00  17-1-2015   Becamex Bình Dương - SHB Đà Nẵng

17h00  17-1-2015   Hà Nội T&T - QNK Quảng Nam

17h00  17-1-2015   Sanna Khánh Hòa BVN - Hải Phòng
 
17h00  17-1-2015   Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hóa (VTV6 và VTV6 HD TRỰC TIẾP)


Phong Sơn
(Thethao.vtv.vn)