VFF đề xuất đón khán giả trở lại sân Mỹ Đình cổ vũ ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022

PVCập nhật 15:39 ngày 14/10/2021

VTV.vn - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đề xuất đón khán giả với sức chứa 50% sân Mỹ Đình, khi đội tuyển tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11.

Theo kế hoạch thi đấu sắp tới, ĐT Việt Nam của chúng ta sẽ có 2 trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình trong tháng 11/2021. Đó là các trận đấu gặp ĐT Nhật Bản (ngày 11/11) và ĐT Saudi Arabia (ngày 16/11).

Đại diện VFF đã có tiết lộ sân Mỹ Đình đã và đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng và hoàn toàn đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.

VFF đề xuất đón khán giả trở lại sân Mỹ Đình cổ vũ ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, liên quan tới hai trận đấu của ĐT Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia trong tháng 11 tới, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản xin phép các cơ quan chức năng để cho khán giả vào sân, với số lượng dưới 50% sức chứa sân Mỹ Đình.

Cụ thể, VFF đề xuất cho khán giả được vào sân, với số lượng tối đa là 50% so với sức chứa 40.000 chỗ của sân Mỹ Đình. Điều kiện để CĐV được vào sân là có xác nhận đã tiêm hai mũi vaccine phòng Covid-19 và xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ.

VFF đề xuất đón khán giả trở lại sân Mỹ Đình cổ vũ ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng bảng B Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sau 4 lượt trận

Đây là lần đầu tiên Việt Nam vào vòng loại cuối cùng World Cup. Hiện đội tuyển đứng cuối bảng do thua cả bốn trận, ghi bốn bàn và thủng lưới 10 bàn.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.