VFF giải ngân tiền thưởng 3 tỷ tại SEA Games 28

Cập nhật 00:57 ngày 03/08/2015

Hơn 1 tháng kể từ khi SEA Games 28 kết thúc, VFF mới chính thức chia tiền thưởng cho HLV Miura và các học trò.

 



Trước đó, dù không hoàn thành mục tiêu lọt vào chung kết bóng đá nam SEA Games 28, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Toshiya Miura vẫn được nhận thưởng tiền tỷ. Cụ thể, với tấm HCĐ, đội tuyển U23 Việt Nam đã được thưởng 3 tỷ đồng.

Số tiền này bằng với ĐTQG Việt Nam tại AFF Cup 2014, cũng với vị trí hạng ba. Dù tấm HCĐ của đội tuyển U23 Việt Nam không làm hài lòng người hâm mộ, nhưng đây là thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games kể từ HCĐ năm 2009.


 



Về mức chia thưởng, được biết, ban huấn luyện (BHL) U23 Việt Nam đã xếp hạng cầu thủ theo mức A (cầu thủ đá chính, HLV...), B (cầu thủ dự bị, trợ lý), C và D (các cầu thủ khác trong danh sách và nhân viên phục vụ). Những cá nhân hạng A gồm lứa Công Phượng, Hồng Quân, Ngọc Hải, Huy Toàn... nhận được hơn 100 triệu đồng tiền thưởng, hạng B nhận 80 triệu đồng (sau khi trừ thuế).

Tiền thưởng sẽ được VFF chuyển thẳng vào tài khoản cho các cầu thủ. Dù nhận tiền thưởng “nóng” thành thưởng “nguội”, nhưng nhiều cầu thủ cho biết họ đã rất vui vì được ghi nhận xứng đáng sau những nỗ lực.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội vào đầu tháng 12/2015. Toàn đội có 4 tuần tập luyện ở VFF trước khi tới Qatar dự Vòng chung kết U23 châu Á (diễn ra từ 12/1 đến 30/1/2016).

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)