Vòng 10 giải Hạng Nhất quốc gia: Nhóm đầu đua tranh quyết liệt

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:14 ngày 02/07/2017

VTV.vn - Ở vòng trước, cả CLB bóng đá Huế và CLB Viettel đều thi đấu thiếu ấn tượng, thế nên trận đấu chiều 01/7 chính là cơ hội để hai đội khẳng định sức mạnh của mình.

Sự thận trọng của chủ nhà CLB bóng đá Huế và đội khách CLB Viettel khiến 45 phút đầu tiên diễn ra với tốc độ khá chậm. Thế trận trên sân chỉ thực sự sôi nổi khi CLB Viettel có bàn mở tỉ số đầu hiệp hai nhờ cú sút xa của Trần Hoàng Sơn. Thế nhưng cũng chỉ ít phút sau, đội chủ nhà CLB bóng đá Huế đã được hưởng quả penalty trong tình huống cầu thủ CLB Viettel để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Võ Văn Minh đã không mắc sai lầm nào để đưa trận đấu về thế cân bằng. Hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong ít phút giúp thế trận trên sân diễn ra hết sức sôi nổi. Sau khi Quang Khải khiến khung thành CLB bóng đá Huế chao đảo với cú volley đưa bóng chạm cột dọc thì Tuấn Hiệp bên phía chủ nhà cũng dứt điểm kỹ thuật đưa bóng chạm xà ngang. Dù diễn ra khá hấp dẫn, nhưng trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và hai đội đành chia điểm với tỉ số hòa 1-1.

Ở những trận đấu còn lại, bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân Tây Ninh khi chủ nhà CLB Xi măng Fico Tây Ninh bất ngờ vượt qua đội đầu bảng CLB Nam Định với tỉ số 4-2, trong khi đó CLB Đồng Tháp và CLB Đắk Lắk chia điểm sau trận hòa 2-2.

Trận thua trên sân Tây Ninh đã khiến CLB Nam Định tụt xuống vị trí thứ 3 trên BXH, dù đội bóng này có cùng 14 điểm với CLB bóng đá Huế và CLB Viettel. Ở phía cuối BXH, CLB Đồng Tháp đã bị CLB Xi măng Fico Tây Ninh nới rộng cách biệt lên thành 3 điểm.