Vòng 11 V.League 2015: Đại chiến giữa các thương hiệu lớn

Cập nhật 11:01 ngày 24/04/2015

Vòng 11 diễn ra cuối tuần này sẽ chứng kiến những trận đấu nảy lửa giữa các “thương hiệu” lớn tại Toyota V.League. Đáng chú ý nhất là trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa HN.T&T và HA.GL, những nhà cựu vô địch đang “sa cơ” ở mùa này.


HAI SỐ 10 TRANH ĐUA

Trận đấu tại Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi cả HN.T&T lẫn HA.GL đều rất cần có 1 chiến thắng ở ngay vòng đấu thứ 11 để bắt đầu cuộc “chấn hưng” mà mỗi đội ấp ủ, nhất là khi trong đội hình của mỗi bên đều có những cầu thủ được coi là ưu tú bậc nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Đáng chú ý nhất sẽ là màn đọ tài giữa Văn Quyết, người đang là chủ nhân của chiếc áo số 10 của ĐT Việt Nam, và Công Phượng, người đang khoác áo số 10 của U23 Việt Nam.

Trong màu áo CLB, cả Văn Quyết và Công Phượng đều có vai trò rất quan trọng trên hàng công, cùng sở hữu lối đá hoa mỹ và những cú dứt điểm khó lường. Việc hàng thủ của đôi bên đều không mấy chắc chắn khiến cuộc đua “nhả đạn” giữa Quyết và Phượng sẽ càng được mong đợi và hứa hẹn sẽ quyết định kết quả của trận đại chiến giữa hai nhà cựu vô địch.

 



Công Phượng của HA.GL và Văn Quyết của HN.T&T đều đã sẵn sàng tỏa sáng

XỨ NGHỆ CHỜ LẤY NGÔI ĐẦU

Ở vòng 11, ngoài Văn Quyết và Công Phượng thì còn có một “số 10” khác được kỳ vọng sẽ toả sáng. Đó là Trần Phi Sơn, tiền vệ đã ghi 3 bàn trong 3 vòng gần đây giúp SLNA vươn lên nhì bảng với 20 điểm, chỉ kém đội đầu bảng B.BD có 2 điểm.

Nếu Phi Sơn tiếp tục toả sáng để giúp SLNA hạ đội chót bảng XSKT.CT trên sân Vinh ở vòng này, đội bóng xứ Nghệ sẽ có ít nhất là 48 tiếng tận hưởng cảm giác đứng đầu bảng do B.BD phải đến ngày 27/4 mới thi đấu ở vòng 11. Đây là viễn cảnh không hề xa xôi bởi XSKT.CT đang khủng hoảng trong khi người được hy vọng sẽ giúp họ cải thiện tình hình là tân GĐKT Vũ Quang Bảo lại có “dớp” nhận kết quả kém mỗi lần dẫn quân đến làm khách tại sân Vinh.

Vòng này, Than.QN cũng đặt mục tiêu hạ Sanna.KH để tiếp tục đua tranh ở nhóm đầu. Dù vậy, việc Than.QN chơi khá “tâm lý” trên sân nhà còn Sanna.KH đang là “ngựa ô” tại Toyota V.League 2015 khiến trận đấu trở nên rất khó lường.

Trận derby miền Đông giữa Đồng Nai và ĐT.LA cũng được chờ đợi. Đội chủ nhà Đồng Nai vẫn đang khát chiến thắng để tránh xa khỏi vị trí “đội sổ”, nhưng ĐT.LA lại là đội khó bị đánh bại nhất khi mới chỉ thua 1 trận từ đầu mùa.

HLV Miura dự khán 3 trận vòng 11

Theo kế hoạch, HLV Miura sẽ đến 3 SVĐ để “tìm ngọc” cho ĐTQG và U23 Việt Nam. Cụ thể, ông sẽ dự khán trận SHB.ĐN - Đồng Tháp (25/4), Đồng Nai - ĐT.LA (26/4), B.BD - Hải Phòng (27/4).

Trần Quang - Theo: VPF
(Thethao.vtv.vn)