Vòng 19 V-League: Chờ tốp đầu chứng tỏ sức mạnh

Cập nhật 04:40 ngày 31/07/2015

Sau gần 1 tuần bận rộn và nhường sân cho ĐTQG, V-League sẽ tiếp tục trở lại với những trận đấu rất được chờ đợi trong khuôn khổ vòng 19.


Tâm điểm của vòng đấu này chắc chắn sẽ là cuộc đụng độ trên sân Thanh Hóa giữa đội chủ nhà FLC Thanh Hóa và đội bóng láng giềng SLNA. Đây là một cuộc đọ sức hấp dẫn khi cả hai tỏ ra khá đồng đều và cùng đang quyết tâm phải thắng. Với đội chủ nhà, việc có được thêm 3 điểm lúc này là điều hết sức quan trọng bởi lẽ điều đó sẽ giúp họ tiếp tục nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch với B.BD. Thắng và chờ đối thủ xảy chân, họ sẽ trở lại vị trí số 1.

 

FLC Thanh Hóa - SLNA, cuộc đọ sức đáng xem

Trong khi ấy, SLNA cũng không dễ chấp nhận thất bại cho dù phải chơi trên sân khách. Đội bóng xứ Nghệ này đang trải qua một cuộc cách mạng nhân sự với việc trẻ hóa đội hình. Nhưng như thế không có nghĩa là họ không có được một đội bóng chất lượng, các cầu thủ đều được đánh giá cao và việc họ khẳng định được mình chỉ còn là vấn đề thời gian. Đối đầu với một đội bóng như FLC Thanh Hoá, đó cũng là cơ hội để các ngôi sao trẻ của HLV Ngô Quang Trường chứng minh năng lực.

Tốp đầu có cơ hội
Vất vả giành lại ngôi đầu bảng, B.BD sẽ không dễ dàng chấp nhận hy sinh hay chia sẻ vị trí này thêm một lần nào nữa. Việc chỉ phải đón tiếp đội bóng hàng xóm XSKT Cần Thơ sẽ giúp thầy trò Mai Đức Chung có thể tự tin nghĩ tới điều đó. Vượt trội hơn trên mọi phương diện, mạnh mẽ và sắc sảo hơn ở từng cá nhân và dĩ nhiên kinh nghiệm của B.BD là điều không thể phủ nhận. Họ đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu này với quyết tâm có thêm được một chiến thắng thuyết phục và chứng minh mình xứng đáng như thế nào với vị trí là đội mạnh nhất hiện tại.

 

B.BD  (đỏ) có cơ hội giành thêm 3 điểm

Tại Lạch Tray, Hải Phòng hoàn toàn có thể mơ tới việc giành 3 điểm trước đội bóng đang chơi rất thất thường là SHB.ĐN. Phải di chuyển một quãng đường dài, thể lực không đảm bảo vì thay đổi về thời tiết, lối chơi đang có vấn đề và phòng thủ rất tệ là những gì đội bóng sông Hàn đang phải đối mặt. Và dĩ nhiên không thể không kể đến việc họ sẽ còn phải đối mặt với một Hải Phòng đang rất muốn giành chiến thắng để chứng minh sự trong sạch của mình sau khi để thua đầy nghi vấn ở trận đấu với XSKT Cần Thơ tại vòng 18.

Hải Phòng có thể tự tin vào cơ hội của mình khi ở trận đấu này họ sẽ có sự trở lại của đội trưởng Minh Châu sau án treo giò. Hai ngoại binh Fagan và Steven cũng có thể thi đấu trở lại sau khi vắng mặt ở trận đấu với XSKT Cần Thơ vì chấn thương. Ngần đó thôi sẽ là quá đủ để người ta có thể được thấy một Hải Phòng hoàn toàn khác so với trận đấu gần đây nhất và cơ hội thắng đương nhiên cũng sẽ nhiều hơn.

Ở các trận đấu còn lại, HN.T&T sẽ có cơ hội nâng cao vị trí trên BXH khi chỉ phải đối đầu với một Đồng Nai đang đứng bét bảng. Đó sẽ là một trận đấu dễ dàng mà họ toàn có thể tin tưởng sẽ giành chiến thắng. Phong độ cao, tinh thần thi đấu cực tốt sau chuỗi 6 trận liên tiếp bất bại, những ngôi sao hàng đầu đều sẵn sàng ra sân ngoại trừ sự vắng mặt khó hiểu của Samson, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn sẽ có thêm 3 điểm sau vòng đấu này.

Trận đấu giữa Than QN và HAGL sẽ bị lùi lại thêm hai ngày (tới 4/8) mới thi đấu vì lý do thời tiết. Điều đó sẽ khiến tinh thần thi đấu của cả hai đội bóng giảm sút nhưng cuộc đọ sức giữa họ vẫn rất đáng xem khi cả hai cùng đang rất cần có điểm. Than QN đang chiếm ưu thế hơn nhờ sân nhà và dàn cầu thủ đầy kinh nghiệm. Tuy nhiên HAGL cũng sẽ không dễ buông vì họ đã chẳng còn đường lùi  nữa. Thêm một trận thua, vé xuống hạng xem như đã cầm chắc. (Theo TTVN)

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 19 V.LEAGUE:

16h30 ngày 1.8: Đồng Tâm Long An - Sanna Khánh Hòa (TT trên VTV6 & VTV6HD)
17h00 ngày 1.8: Becamex Bình Dương - XSKT Cần Thơ
17h00 ngày 1.8: Hải Phòng - SHB Đà Nẵng
17h00 ngày 1.8: Đồng Nai - Hà Nội T&T
16h30 ngày 2.8: QNK Quảng Nam - Đồng Tháp
17h00 ngày 2.8: FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An (TT trên VTV6 & VTV6HD)
Ngày 4.8: Than Quảng Ninh - HAGL




Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)