Vòng 9 V.League: Đồng Nai quyết tâm có điểm trước Bình Dương

Cập nhật 05:40 ngày 12/04/2015

Sau khoảng 2 tháng tạm nghỉ dịp tết nguyên đán và nhường chỗ để đội tuyển Olympic làm nhiệm vụ tại vòng loại U23 Châu Á, chiều nay sân cỏ cả nước sẽ sội động với những trận đấu rất đáng chú ý, bên cạnh những trận đấu hấp dẫn như SLNA - HAGL, Hà Nội T&T- Hải Phòng thì trận đấu giữa Đồng Nai và B.Bình Dương, trận đấu giữa đội đang trên đỉnh với đội bóng ở đáy bảng xếp hạng cũng hứa hẹn rất đáng xem.

 



Trong buổi tập chiều ngày hôm qua (11/4) tại Đồng Nai, HLV Trần Bình Sự chỉ cho các học trò tập nhẹ với bóng nhằm giữa sức cho các cầu thủ trước cuộc đối đầu với đội đương kim vô địch V.League B.Bình Dương, có thể dễ dàng nhận thấy không khí trong buổi tập của các cầu thủ Đồng Nai là khá thoải mái mặc dù hiện tại họ đang đứng ở vị trí cuối cùng trên BXH. Về mặt lực lượng, HLV Trần Bình Sự sẽ không có sự phục vụ của Ngọc Quốc và Hữu Thắng do dính thẻ phạt trong khi đó tiền đạo Ngọc Anh bị chấn thương cổ chân và chắc chắn không có tên trong danh sách thi đấu còn tiền vệ Peter bị đau nhẹ và khả năng ra sân còn đang bỏ ngỏ, tuy vậy, họ lại có sự trở lại rất quan trọng trên hàng công với sự góp mặt cảu tiền đạo Hải Anh. Cầu thủ này cũng đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Đồng Nai trước Hà Nội tại vòng loại cup quốc gia vừa qua. Trước đối thủ sẽ gặp tại trận đấu sắp tới , thầy trò HLV Trần Bình Sự đặt ra quyết tâm giành được điểm.

'Bình Dương là đương kim vô địch lực lượng của họ có chiều sâu và rất mạnh nên dù được đá trên sân nhà nhưng mục tiêu của Đồng Nai chỉ là 1 điểm thôi' - HLV Trần Bình Sự cho biết.

Trong khi đó, tại buổi tập của các nhà đương kim vô địch V.League vào chiều qua, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn có được những gương mặt tốt nhất trong đội hình, đáng chú ý, tiền đạo Công Vinh hoàn toàn khỏe mạnh và hoàn toàn có thể ra sân.

Tại buổi tập của cả 2 CLB chiều 11.4 đã có nhiều khán giả đến sân theo dõi các cầu thủ tập luyện và tất cả đều háo hức mong chờ những trận đấu sắp tới


Văn Hiến
(Thethao.vtv.vn)