Vừa sang Nhật Bản, Công Phượng được tập riêng ở Mito Hollyhock

Cập nhật 05:43 ngày 17/02/2016

Trong buổi tập đầu tiên cùng Mito Hollyhock, Công Phượng được các bác sĩ kiểm tra tình hình chấn thương và hướng dẫn một số bài tập hồi phục.

 



Sáng hôm qua, 16/2, Công Phượng đã đáp chuyến bay tới Nhật Bản và gặp gỡ CLB mới trong buổi chiều. Sáng nay, tiền đạo người Nghệ An đã có buổi tập đầu tiên với Mito Hollyhock.Trong buổi tập sáng 17/2, Công Phượng đã được ban huấn luyện giới thiệu trước các đàn anh ở Mito Hollyhock, với tư cách tân binh của đội bóng đang chơi ở J.League 2. Tuy nhiên, ở buổi tập này, Công Phượng chỉ có thể đứng ngoài quan sát các đồng đội rèn chiến thuật. Kết hợp với đó, anh thực hiện vài động tác tập nhẹ để hồi phục chấn thương bả vai trái, theo hướng dẫn của các bác sĩ Nhật Bản. Theo dự kiến của bác sĩ, Công Phượng có thể tập nặng trở lại trong hơn một tháng tới. Nhưng với điều kiện y tế tốt tại Nhật Bản, tiền đạo sinh năm 1995 sẽ trở lại thi đấu sớm hơn dự kiến. J-League 2 sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 28/2 tới. Ở vòng đấu đầu tiên, Mito Hollyhock hành quân đến sân của CLB Kyoto (xếp hạng 17 ở mùa 2015, hơn Mito Hollyhock 2 hạng, 4 điểm).

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)