Xu thế sử dụng HLV ngoại xuất hiện trở lại của bóng đá Việt Nam

Tiến Dũng (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:21 ngày 27/11/2017

VTV.vn - Ở mùa giải 2017 vừa qua, đã có 2 đội bóng sử dụng HLV ngoại và con số đó có thể còn tăng lên ở mùa giải 2018.

Đã có thời gian trong quá, bóng đá Việt Nam chứng kiến trào lưu sử dụng các HLV ngoại. Thời gian gần đây, dường như xu thế đó đang xuất hiện trở lại. 

Sau khi trở thành quyền chủ tịch CLB TP HCM, Lê Công Vinh gây chú ý khi đưa cựu HLV CLB Auxerre của Pháp về dẫn dắt đội bóng tân binh. HLV Alain Fiard bắt đầu công việc của mình từ đầu mùa giải 2017. CLB TP Hồ Chí Minh được bổ sung mạnh mẽ với khá nhiều tên tuổi chất lượng nhưng không gặt hái được thành tích tương xứng với kỳ vọng. Sau 24 trận cầm quân, HLV Alain Fiard chỉ mang về cho đội bóng 25 điểm với 6 trận thắng, 7 trận hòa và thua tới 11 trận. Nên việc HLV người Pháp phải ra đi trước khi mùa giải khép lại là điều tất yếu.

HLV nước ngoài thứ 2 làm việc ở giải VĐQG 2017 là Lujpko Petrovic của FLC Thanh Hóa. Dù giúp đội bóng giành ngôi á quân nhưng HLV từng giành Cúp C1 Châu Âu này vẫn không được gia hạn hợp đồng, bởi đơn giản với FLC Thanh Hóa bất kỳ vị trí nào ngoài chức vô địch đều là thất bại. Sau 26 trận mùa giải vừa qua, HLV Petrovic giúp FLC THanh Hóa giành 13 chiến thắng, hòa 9 trận và chỉ thua 4. Vị trí á quân cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử của FLC Thanh Hóa.

2 HLV ngoại đều đã phải chia tay bóng đá Việt Nam chỉ sau 1 mùa giải. Nhưng không vì thế các đội bóng từ bỏ hy vọng có thể tìm được những HLV nước ngoài phù hợp. Ngay từ thời điểm này, HAGL và CLB TP HCM đã tìm được cho mình 2 chiến lược gia ngoại sẽ dẫn dắt đội mùa tới. Với HAGL, GĐKT Chung Hea Seong sẽ chính thức thay HLV Dương Minh Ninh từ đầu mùa tới. Còn người dẫn dắt CLB TP HCM chính là Toshiya Miura, cựu HLV trưởng ĐTVN.