Xuân Trường được chọn làm đại sứ hình ảnh của tỉnh Gangwon

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 16:59 ngày 10/02/2017

VTV.vn - Tiền vệ Lương Xuân Trường đã được chọn làm đại sứ hình ảnh của tỉnh Gangwon.

Thống đốc tỉnh Gangwon Choi Moon-soon mới tiết lộ kế hoạch bổ nhiệm Lương Xuân Trường vào vị trí đại sứ hình ảnh của tỉnh Gangwon. Ông Choi nhấn mạnh rằng Xuân Trường là gương mặt được yêu mến không chỉ ở Việt Nam mà còn với cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc.

"Xuân Trường có rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam và cả các fan người Việt tại Hàn Quốc. Với những lợi thế của mình, Xuân Trường sẽ thúc đẩy mối quan hệ về kinh tế và văn hóa giữa tỉnh Gangwon và các đối tác tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng Trường có thể được bổ nhiệm trở thành Đại sứ hình ảnh tỉnh Gangwon vào cuối tháng 2", Ông Choi Moon-soon trả lời phỏng vấn trên hãng truyền thông Sports Seoul của Hàn Quốc.

Cũng theo ông Choi Moon-soon, Xuân Trường sẽ là cầu nối để tỉnh Gangwon nói riêng và đất nước Hàn Quốc nói chung thu hút thêm nhiều đối tác từ Việt Nam, nhằm thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, văn hoá giữa 2 quốc gia.

Xuân Trường được chọn làm đại sứ hình ảnh của tỉnh Gangwon - Ảnh 1.

Xuân Trường đang tích cực tập luyện cùng Gangwon FC để chuẩn bị cho mùa giải mới

Trả lời trên báo Thanh niên, trưởng đoàn CLB HAGL ông Tấn Anh cho biết: "Chúng tôi cảm thấy rất mừng và vinh dự vì có hai cầu thủ được đào tạo từ lò HAGL khi ra nước ngoài (trước đó là Công Phượng - PV), đã để lại dấu ấn nhất định. Điều này nằm ngoài mong đợi của HAGL. Và chúng tôi hy vọng, tin tưởng Xuân Trường sẽ rèn luyện chăm chỉ, đạt phong độ tốt, không phụ lòng tin yêu của tỉnh Gangwon".

Hiện tại, Xuân Trường đang tập huấn cùng CLB Gangwon ở Busan để chuẩn bị cho mùa giải K-League Classic 2017. Sau khi trở lại tỉnh Gangwon vào cuối tháng này, lễ bổ nhiệm Xuân Trường là Đại sứ hình ảnh sẽ được tổ chức.

Tứ kết giải futsal châu Á 2024: ĐT Việt Nam thua đáng tiếc trước Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dẫn bàn trước nhưng futsal Việt Nam đã không thể giữ được tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà gần cuối hiệp 2 và sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận đấu…