Xuân Trường: "Tôi muốn giúp Gangwon FC tham dự AFC Champions League"

PV (Theo Goal)Cập nhật 23:21 ngày 28/02/2017

VTV.vn - Quả bóng bạc Việt Nam 2016, Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ về bản thân cũng như mục tiêu tại Gangwon FC trong mùa giải mới.

- Chào Xuân Trường, giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải của Gangwon FC sắp kết thúc, bạn cảm thấy khả năng hòa nhập của mình với đội bóng như thế nào?

Xuân Trường: Tôi đã và đang hòa nhập tốt tại Gangwon. Tiếng Hàn của tôi không giỏi lắm nhưng tôi không gặp nhiều khó khăn trong việc trò chuyện và trao đổi với các cầu thủ Gangwon FC. Toàn đội đều quyết tâm cố gắng để đạt được mục tiêu tham dự AFC Champions League vào cuối mùa.

- Qua một năm chơi bóng ở Hàn Quốc, nhiều khó khăn Trường đã vượt qua như môi trường mới, thời tiết, ngôn ngữ, áp lực.., vậy Trường có thể chia sẻ những khó khăn mới hiện tại mà Trường đang phải đối mặt?

Mùa giải năm ngoái khi lần đầu tới Hàn Quốc thi đấu, tôi đã gặp nhiều khó khăn. Qua một năm, tôi đã thích nghi tốt hơn. Đó là thuận lợi để tôi cố gắng thể hiện khả năng của mình, hướng đến mục tiêu tham gia nhiều trận đấu hơn với đội bóng.

Xuân Trường: Tôi muốn giúp Gangwon FC tham dự AFC Champions League - Ảnh 1.

- Gangwon FC mùa này được đầu tư mạnh về lực lượng để hướng đến những mục tiêu cao. Trong môi trường rất nhiều cầu thủ giỏi như vậy, Trường đã học hỏi được những gì?

Gangwon FC hiện có nhiều cầu thủ giỏi, trong đó nhiều người là cựu tuyển thủ Quốc gia Hàn Quốc và cũng có nhiều cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Được tập luyện cùng với họ mỗi ngày, tôi dần cải thiện thêm được những kỹ năng chơi bóng.

- Trường đặt mục tiêu sẽ cố gắng được ra sân thi đấu khoảng bao nhiêu trận ở K League 2017 cho Gangwon FC?

Thú thật, tôi chưa dự định chính xác sẽ ra sân bao nhiêu trận đấu với đội bóng. Nhưng tôi muốn tham gia nhiều trận đấu ở K League hơn mùa giải năm ngoái, để cùng Gangwon FC có thể đạt được những mục tiêu lớn nhất.

- Dù thi đấu ở Hàn Quốc nhưng báo chí Việt Nam luôn theo sát những bước đi của Trường. Vậy Trường có hay đọc những bài báo viết về mình không? Và nếu có bài nào "tâng bốc" quá mức thì Trường nghĩ sao?

Tôi không thường xuyên đọc các bài báo viết về bản thân mình. Những bài báo "tâng bốc" không khiến tôi cảm thấy bị gánh nặng. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện kỹ năng chơi bóng thật tốt để sau này có thể chỉ bảo cho các cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài chơi bóng như tôi.

- Trường vừa có vinh dự được Hội đồng tỉnh Gangwon chọn làm Đại sứ hình ảnh. Vậy để vừa làm tốt công việc của một Đại sứ hình ảnh lại vừa thi đấu tốt, Trường sẽ làm gì?

Tôi rất vui khi tôi được bổ nhiệm là Đại sứ hình ảnh của tỉnh Gangwon. Tôi là cầu thủ bóng đá nên quan trọng nhất vẫn là việc cố gắng thể hiện khả năng của mình trên sân cỏ. Nếu chơi bóng tốt tại Gangwon FC, điều đó cũng sẽ giúp ích rất nhiều để tôi có thể làm tốt vai trò Đại sứ hình ảnh.

Xuân Trường: Tôi muốn giúp Gangwon FC tham dự AFC Champions League - Ảnh 2.

- Được biết Trường có một Công ty quản lý riêng tại Hàn Quốc. Vậy Trường có thể chia sẻ một chút về công ty này không và sự giúp đỡ của họ để Trường có được thành công?

Đó là một công ty Quản lý Thể thao. Họ có chức năng tìm kiếm cầu thủ giỏi trên thị trường Châu Á. Sau đó sẽ tiến hành môi giới ký hợp đồng và thực hiện các chương trình liên quan đến bóng đá. Công ty này quy mô rất lớn, có thể tổ chức sự kiện lớn cho hơn 1000 người tham dự.

Họ đã giúp đỡ chu toàn để tôi có thể chuyên tâm tập trung vào chơi bóng. Vì thế tôi rất tin tưởng họ. Việc hợp tác với họ sẽ giúp tôi đạt được thành công khi thi đấu ở Hàn Quốc.

- Xin cảm ơn Trường về cuộc trao đổi!