Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và dàn sao U19 được triệu tập lên ĐT U23 Việt Nam

Cập nhật 06:57 ngày 13/01/2015

Sẽ có khoảng 40 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á trong tháng 3 tới. Trong số này, hầu hết là cầu thủ U19 như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh.


Để chuẩn bị cho vòng loại U23 Asian Cup 2016 sẽ diễn ra sau Tết nguyên đán, mới đây bộ phận chuyên môn của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã lập danh sách sơ bộ khoảng 40 cầu thủ sinh năm 1993, 1994, 1995 để HLV Toshiya Miura tham khảo.

Theo đó, VFF đã lập danh sách sơ bộ để ông Miura tham khảo, trên cơ sở đó lập đội tuyển Olympic vừa chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á trong tháng 3 vừa hướng đến SEA Games vào tháng 6 tại Singapore.

 



Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và dàn sao U19 được triệu tập lên ĐT U23 Việt Nam

Việc VFF gọi nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển lần này không khiến nhiều người bất ngờ, bởi trong những phát biểu trước đó, các lãnh đạo cấp cao VFF đều khẳng định ủng hộ tuyệt đối kế hoạch trẻ hóa lực lượng của HLV Miura, trong đó có việc quan tâm đặc biệt tới lứa U19.

Theo tìm hiểu, bản danh sách sơ bộ này có hầu hết toàn bộ các cầu thủ đã khoác áo ĐT U19 Việt Nam trong năm qua như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy...

Ngoài ra, khoảng 16 cầu thủ khác từng được gọi vào đội U23 Việt Nam năm 2014 như trung vệ Phạm Mạnh Hùng, Đào Duy Khánh, hậu vệ Thanh Hiền, Văn Mạnh, Huy Toàn, Võ Ngọc Đức, Phạm Hoàng Lâm, tiền vệ Minh Hải, Sỹ Sâm, Cao Xuân Thắng, Đặng Anh Tuấn, tiền đạo Hồ Ngọc Thắng, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Văn Thành... cũng có tên trong danh sách.

Dự kiến, danh sách 30 cầu thủ lên tuyển U23 Việt Nam sẽ được HLV Miura công bố vào ngày 14/2. Và đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 25/2 tại Hà Nội, trước khi lên đường sang Malaysia dự vòng loại diễn ra từ ngày 23 - 31/3.

  • Giải đấu đầu tiên mà Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường... khoác áo U23 Việt Nam sẽ là vòng loại U23 Asian Cup 2016 diễn ra vào tháng Ba tại Malaysia.
  • Tại vòng loại U23 Asian Cup 2016, ĐT U23 Việt Nam nằm ở bảng I cùng với Nhật Bản, Malaysia và Macau.


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)