Xuất ngoại cầu thủ nữ Việt Nam, chuyện dễ hay khó?

Trần Hòa (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:42 ngày 06/08/2017

VTV.vn - Trong những năm gần đây, nhiều cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với CLB nước ngoài trong những lần tập huấn.

Cách đây đúng 1 năm trong chuyến tập huấn tại CH Séc, 4 cầu thủ nữ Việt Nam là Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Tuyết Dung và Huỳnh Như đã lọt vào mắt xanh của CLB Sparta Prague đội bóng đá nữ hàng đầu của Cộng hòa Séc với 33 lần vô địch giải quốc gia. Mọi chuyện tiến xa hơn khi lãnh đạo CLB này đã tổ chức 1 buổi nói chuyện và ngỏ ý muốn chiêu mộ 4 cầu thủ trên. Điều này quả thực đã mang đến nhiều hy vọng mới cho những người làm Bóng đá nữ Việt Nam.

"Có những vận động viên có những đội rất là tốt của châu Âu, thế mà chúng ta được tiếp xúc như thế thì rõ ràng là trình độ của chúng ta sẽ tiến triển, của vận động viên sẽ tiến triển. Xong về vận động viên đó sẽ là tấm gương sáng cho tất cả các vận động viên khác phấn đấu tập luyện tốt để người ta cũng mời sang như vậy. Tôi nghĩ những điều đấy rất là tốt với chúng ta" - HLV Mai Đức Chung cho biết.

Thực tế việc chuyển nhượng cầu thủ nữ tại Việt Nam không hề đơn giản. Trường hợp hiếm hoi từng diễn ra cách đây gần 10 năm đó là việc cựu cầu thủ Vũ Thị Lành chuyển từ Phong Phú Hà Nam sang Than KSVN nhưng cũng vướng không ít những rắc rối về thủ tục khi chưa có 1 quy chế rõ ràng về vấn đề này. Việc xuất ngoại cầu thủ nữ Việt Nam nếu có diễn ra chắc chắn cũng sẽ không phải là ngoại lệ.

Tất cả mới chỉ dừng lại ở 1 buổi nói chuyện và cho đến hiện nay CLB Sparta Prague vẫn chưa chính thức làm việc với bất cứ 1 đội bóng nào ở nước ta. Tuy nhiên việc các cầu thủ nữ Việt Nam được 1 đội bóng châu Âu để ý chắc chắn sẽ mở ra một hướng đi mới với Bóng đá nước nhà. Và biết đâu việc xuất ngoại cầu thủ nữ sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa.