16h00 ngày 2/3, ĐT Việt Nam vs ĐT SV Hàn Quốc: Cho những mục tiêu lớn năm 2014

AQ (Theo Bongdaplus)Cập nhật 16:32 ngày 02/03/2014

Quốc Anh (phải) và đồng đội sẽ có thuốc thử liều cao là ĐT Sinh viên Hàn Quốc - Ảnh: Đức Cường

Chiều nay, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trong năm 2014, đó là cuộc đọ sức với ĐT Sinh viên Hàn Quốc. Dù đặt mục tiêu thử nghiệm đội hình, nhưng ĐT Việt Nam vẫn sẽ vào cuộc với quyết tâm giành chiến thắng, lấy khí thế cho hành trình đầy tham vọng ở năm 2014.

Trận đấu giao hữu với SV Hàn Quốc là bước chuẩn bị quan trọng cho ĐT Việt Nam trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2015 gặp Hong Kong (TQ) vào ngày 5/3. Bên cạnh việc được cọ xát với tập thể có trình độ chuyên môn cao như đội tuyển SV Hàn Quốc, ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội “tập trận” với đối thủ có lối chơi khá giống Hong Kong. Chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ ĐT Việt Nam đã bại trận ra sao hồi đầu năm ngoái khi gặp phải một Hong Kong chơi đậm chất thể lực nhờ được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc là Kim Pan-gon.

Đọ sức với SV Hàn Quốc là màn tập dượt của ĐT Việt Nam, nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, lần rèn quân này còn khắc nghiệt hơn cả những gì sẽ diễn ra trong trận đấu “thật” gặp Hong Kong. ĐT Việt Nam mới chỉ tập trung được vài ngày và chắc chắn sẽ còn nhiều điểm yếu trong lối chơi. Nhưng sau màn thao luyện khó khăn, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có thể đưa ra các phương án tốt nhất hướng đến mục tiêu đánh bại Hong Kong vào tối 5/3 tới.

Trận đấu với SV Hàn Quốc cũng là lần “xuất hành đầu năm 2014” của ĐT Việt Nam. Ai cũng biết, ĐT Việt Nam đang có những tham vọng lớn năm nay trong vai trò đồng chủ nhà của VCK AFF Suzuki Cup 2014 (cùng Singapore). Sau 6 năm ĐT Việt Nam rời xa đỉnh cao của bóng đá khu vực, NHM cả nước đang chờ đợi những bước chuyển mình mạnh mẽ của các tuyển thủ trong năm 2014. Lúc này, ĐT Việt Nam cần khởi đầu hành trình tham vọng theo cách lạc quan nhất, bằng một chiến thắng trong trận đấu đầu năm.

Đánh bại SV Hàn Quốc là điều mà ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể làm được! Cách đây vài tháng, ở bán kết BTV Cup 2013, chính HLV Hoàng Văn Phúc và một số tuyển thủ ĐT Việt Nam hiện tại như trung vệ Mạnh Hùng, các tiền vệ Minh Tuấn, Hải Huy và Văn Quyết đã vượt qua SV Hàn Quốc khi làm nhiệm vụ ở ĐT U23 QG. Bây giờ, khi có thêm sự “chi viện” của các đàn anh kinh nghiệm như Trọng Hoàng, Thành Lương… thì chẳng có lý do gì mà ĐT Việt Nam không hướng đến một chiến thắng.

Trọng tài Phùng Đình Dũng điều khiển trận đấu
Tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra hôm qua, tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã được công bố. Trọng tài chính là ông Phùng Đình Dũng, hai trợ lý là các ông Trương Đức Chiến, Nguyễn Trung Hậu và trọng tài thứ tư là ông Võ Quang Vinh.

HLV HOÀNG VĂN PHÚC (ĐT VIỆT NAM): “Các học trò của tôi rất háo hức thi đấu”
“ĐT Việt Nam đã trải qua 2 buổi tập và các học trò của tôi đều rất hào hứng, chờ đợi trận đấu đầu tiên trong năm 2014. SV Hàn Quốc là đội bóng không hề xa lạ với khán giả Việt Nam. Dù mang danh là sinh viên nhưng thực tế đã chứng minh, đây là tập hợp các cầu thủ có chất lượng, thái độ thi đấu rất chuyên nghiệp. Họ có thể hình, thể lực và kỹ chiến thuật tốt. Tôi hy vọng, hai đội sẽ trình diễn một trận đấu đẹp để phục vụ người hâm mộ”.

HLV JEONG JIN-HYUK (SV HÀN QUỐC): “Chúng tôi quyết ghi nhiều bàn thắng”
“Đội chúng tôi gồm những cầu thủ có phong độ tốt nhất thi đấu tại giải vô địch các trường Đại học của Hàn Quốc. Sang Việt Nam thi đấu lần này, chúng tôi mang tới chân sút Choe Ho-joo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn thắng sau 4 trận. Ngoài ra, một số cầu thủ trong đội cũng từng tham gia thi đấu trong các đội tuyển U20 và U23 Hàn Quốc. Gặp ĐT Việt Nam, chúng tôi sẽ sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 và cố gắng ghi được nhiều bàn thắng”.


DỰ ĐOÁN: 2-1