AFF CUP 2014: ĐT Việt Nam bắt đầu chiến dịch vào ngày 5/8

Thùy Minh (Vietnam+) Cập nhật 11:01 ngày 15/07/2014

Chiến dịch AFF Suzuki Cup 2014 của tuyển Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh sau lễ bốc thăm vào hồi 14h00 ngày 5/8 tới tại khách sạn Sheraton (Hà Nội).

Tại giải đấu này, tuyển Việt Nam không phải tham dự vòng loại do xếp hạng cao nhất Đông Nam Á (xếp thứ 123 thế giới). Năm đội tuyển có thứ hạng thấp khu vực là Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Đông Timor sẽ tham dự vòng loại được tổ chức tại thủ đô Vientiane (Lào) từ ngày 8/10 tới 19/10 để chọn ra hai đội đứng đầu tham dự vòng chung kết.

Vòng chung kết được đăng cai bởi Việt Nam và Singapore có tám đội tham dự bao gồm hai đội chủ nhà, bốn đội có thứ hạng cao trong khu vực (Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines) cùng với hai đội vượt qua vòng loại. Vòng chung kết sẽ kéo dài từ ngày 20/11 tới 20/12.

Tám đội bóng góp mặt tại vòng chung kết sẽ chia thành hai bảng đấu. Việt Nam và Singapore, mỗi nước đăng cai một bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách để tìm ra nhà vô địch.

Điểm đáng lưu ý tại AFF Suzuki Cup 2014 là việc đội tuyển Australia không tham dự giải dù họ đã là thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) từ năm 2013.

Nhằm chuẩn bị cho AFF Cup, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 22/8 tại Hà Nội. Trong hơn 100 ngày, đội tuyển sẽ thi đấu khoảng 10 trận trước khi bước vào vòng bảng AFF Cup tại Hà Nội hôm 22/11. Đây cũng là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Toshiya Miura cùng tuyển Việt Nam.