Asian Cup 2015: Honda, Kagawa giữ ngôi đầu cho Nhật Bản

Chí HiểnCập nhật 22:09 ngày 20/01/2015

Với trận thắng 2-0 trước Jordan, ĐKVĐ Nhật Bản đã có được thành tích toàn thắng cả 3 trận tại bảng D và sẽ đối đầu với UAE tại vòng tứ kết Asian Cup 2015.

Ở lượt trận cuối của bảng D – Asian Cup 2015, ĐT Nhật Bản đã vượt qua Jordan 2-0 nhờ các bàn thắng của 2 ngôi sao Keisuke HondaShinji Kagawa để độc chiếm ngôi đầu bảng với 3 trận toàn thắng.

ĐT Jordan đã có một trận đấu hết sức cố gắng nhưng trước sức tấn công mạnh mẽ của đội bóng xứ sở mặt trời mọc, đại diện vùng Trung Đông đành chấp nhận chia tay giải đấu với vị trí thứ 3 chung cuộc.

Phút 24, cầu thủ chạy cánh của AC Milan Keisuke Honda tận dụng pha đẩy bóng của thủ môn Jordan để dứt điểm vào khung thành trống, mở tỷ số trận đấu. Số 4 của ĐT Nhật Bản sau đó cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội để ghi bàn thắng thứ 4 của mình tại giải lần này.

Đến phút 82, tiền vệ của Dortmund Shinji Kagawa ấn định tỷ số 2-0 cho các nhà ĐKVĐ sau cú sút một chạm tinh tế. Với tư cách là đội đầu bảng D, Nhật Bản sẽ chạm trán với một đại diện vùng Trung Đông khác là UAE ở tứ kết.

Trong trận đấu cùng giờ, Younus Mahmood và Ahmed Yasin đã lập công giúp Iraq có thắng lợi 2-0 trước ĐT Palestine, qua đó giành vé vào vòng trong với vị trí nhì bảng. Ở tứ kết, ĐT Iraq sẽ có cuộc đọ sức thú vị với kình địch Iran vào ngày 23/1 tới.

Thứ tự chung cuộc tại bảng D Asian Cup 2015

Lịch thi đấu vòng tứ kết Asian Cup 2015

14h30 (22/1): Hàn Quốc – Uzbekistan

16h30 (22/1) : Trung Quốc – Australia

13h30 (23/1): Iran – Iraq

17h30 (23/1): Nhật Bản - UAE

Video diễn biến trận Jordan - Nhật Bản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.