Bài toán Man Utd cần có lời giải trước trận gặp West Ham

T.KCập nhật 15:19 ngày 08/02/2015

Mặc dù Man Utd thi đấu không đến nỗi tệ dưới thời Van Gaal nhưng rõ ràng, để sánh với thời Sir Alex thì Quỷ đỏ cần phải đi tìm lời giải, ngay trong trận gặp West Ham tới đây.

HLV Louis van Gaal đã đến Old Trafford chừng 7 tháng và những gì vị chiến lược gia người Hà Lan làm được cho Man Utd là rất đáng khích lệ, đặc biệt là so với những người tiền nhiệm thời hậu Sir Alex. Nhưng để làm thỏa lòng mong đợi của các CĐV Quỷ đỏ như ngày Sir Alex còn tại vị thì chặng đường của Louis van Gaal vẫn còn rất dài.

Man Utd đã trải qua 16 trận và chỉ để thua đúng 1 trận. Thành tích đó không hề tệ nhưng dường như Quỷ đỏ vẫn loay hoay với đội hình chủ lực trong bối cảnh dư thừa ngôi sao như hiện nay.

Man Utd đang theo đuổi đội hình tấn công 4-3-3 nhưng có vẻ như cỗ máy này vẫn hoạt động chưa thực sự trơn tru. HLV Van Gaal vẫn khá lúng túng trong việc sử dụng bộ ba Persie, Rooney và Falcao, ngoài ra còn muốn có Di Maria trên hàng công.

Falcao và Persie là hai trong số nhiều ngôi sao tấn công trong tay HLV Van Gaal.

Falcao và Persie là hai trong số nhiều ngôi sao tấn công trong tay HLV Van Gaal.

Trước nay, Di Maria được định vi chơi cánh nhưng HLV Van Gaal lại thử nghiệm ở vị trí tiền vệ tấn công mũi nhọn. Trong khi đó, ông đẩy Rooney lùi sâu ở trung tâm hàng tiền vệ khiến thủ quân của Quỷ đỏ hoạt động kém năng suất hơn hẳn so với mùa trước.

Mùa giải 2013/14, Rooney chơi 29 trận trong 2.448 phút thì hiện tại, thủ quân của Man Utd mới đá 19 trận trong 1.667 tính tới vòng 24. Nhưng quan trọng hơn, R10 chỉ ghi được 8 bàn so với 17 ở mùa trước. Thậm chí, khả năng kiến tạo của Rooney cũng sụt giảm với chỉ 4 so với 10. Mọi việc càng trở nên hóc búa khi Van Gaal vẫn muốn Rooney là trung tâm, là mắt xích quan trọng nhất của sơ đồ chiến thuật nhưng không muốn Rooney chơi dâng quá cao.

Rooney vẫn sẽ là trung tâm trong sơ đồ chiến thuật của Van Gaal.

Rooney vẫn sẽ là trung tâm trong sơ đồ chiến thuật của Van Gaal.

Rõ ràng, bài toán Rooney nói riêng và sơ đồ chiến thuật của Man Utd nói chung đang cần lời giải đáp, thậm chí ngay trong chuyến làm khách ở Upton Park sắp tới khi West Ham cũng là đối thủ không hề dễ chơi.

Trận đấu giữa West Ham và Man Utd sẽ diễn ra lúc 23h15 ngày 8/12 và được THTT trên kênh K+1.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!