Bảng C CAN 2015: Lội ngược dòng, Ghana đoạt vé nghẹt thở

Theo Dân tríCập nhật 12:00 ngày 28/01/2015

Chỉ trong vòng 10 phút, Ghana đã ghi tới 2 bàn vào lưới Nam Phi và đoạt tấm vé đi tiếp ở bảng C. Cùng với đó, Algeria cũng vượt qua vòng bảng sau chiến thắng trước Senegal.

Trước lượt cuối cùng bảng C, Senegal đứng đầu với 4 điểm, tiếp theo là Ghana và Algeria (3 điểm). Trong đó, Ghana có nhiều lợi thế nhất khi chỉ phải đón tiếp đội cuối bảng Nam Phi Còn lại, Algeria phải chạm trán trong cuộc chiến sinh tử với Senegal.

Ghana đã giành vé đi tiếp sau màn lội ngược dòng trước Nam Phi
Ghana đã giành vé đi tiếp sau màn lội ngược dòng trước Nam Phi

Mặc dù vậy, mọi chuyện diễn ra không như mơ với Ghana. Bước vào trận đấu với Nam Phi, HLV Avram Grant đã quyết định sử dụng 4 mũi tấn công, đó là Atsu, Gyan Asamoah, A. Ayew và J. Ayew.

Rõ ràng, chiến lược gia này không giấu giếm ý đồ “nuốt chửng” Nam Phi. Thực tế, Ghana đã dồn lên uy hiếp đối phương với sức ép nghẹt thở nhưng Nam Phi mới là đội vượt lên dẫn trước.

Phút 17, pha phá bóng của hậu vệ Ghana đã tìm tới chân của Masango. Rất nhanh, cầu thủ này tung ra cú vô lê đại bác, cháy lưới của thủ thành Brimah trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, mở tỷ số cho Nam Phi.

Sau bàn thua vỗ mặt này, Ghana đã dồn lên trong thế không còn gì để mất. Họ gần như ép chết Nam Phi về phần sân nhà nhưng trước đối thủ phòng ngự quá kiên cường, “Những ngôi sao đen” gặp khó.

Sang hiệp 2, Ghana vẫn chiếm lĩnh hoàn thế trận. Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Nam Phi. Dù vậy, những cố gắng của đoàn quân HLV Avram Grant vẫn trôi qua trong vô vọng. Chỉ tới phút 73, họ mới thực sự thở phào.

Từ pha dứt điểm nửa sút, nửa chuyền của A.Ayew, bóng tới chân Boye. Cầu thủ này đã nhanh chân đưa bóng vào khung thành, san bằng tỷ số cho Ghana. Tới phút 83, cả SVĐ như nổ tung khi A.Ayew đánh đầu tung lưới Nam Phi, ấn định chiến thắng 2-1.

Sau chiến thắng quá nhọc nhằn này, Ghana đã giành vé đi tiếp. Cùng ghi danh với đội tuyển này ở vòng tứ kết là Algeria. Trong trận đấu cùng giờ, đội tuyển vừa tham dự World Cup 2014 này đã đánh bại Senegal với tỷ số 2-0.

Ngay ở phút thứ 11, cầu thủ Mahrez đã tận dụng sự sơ hở của hàng thủ Senegal để mở tỷ số cho Algeria. Sau bàn thua này, Senegal đã buộc phải dồn lên, trong khi đó, Algeria lại thực hiện quá tốt sở trường phòng ngự phản công.

Do đó, họ không chỉ phong tỏa được hầu hết những đợt tấn công của Senegal mà còn nới rộng được cách biệt. Phút 82, cầu thủ thuộc biên chế của Tottenham, Bentaleb đã ấn định chiến thắng cho Algeria với pha dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm.

Sau khi kết thúc vòng bảng, Algeria và Ghana cùng có 6 điểm nhưng Algeria đã dẫn đầu do hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại. Đối thủ của đội bóng Bắc Phi ở vòng tứ kết sẽ là đội thứ 2 bảng D. Trong khi đó, Ghana sẽ đụng độ với đội đầu bảng D.