Bị Van Gaal bỏ rơi, Falcao không còn tương lai ở Old Trafford?

Hoàng DuyCập nhật 06:00 ngày 06/03/2015

Falcao mới chỉ có 4 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 20 trận đấu cho Man Utd

(VTV.vn) - Tương lai của Falcao tại Man Utd đang bị đặt dấu hỏi lớn khi anh liên tục bị HLV Van Gaal bỏ rơi trong 2 trận đấu trước Sunderland và Newcastle vừa qua.

Bị thay ra sớm dù kiếm về quả penalty trong trận gặp Sunderland rồi lại bị bỏ mặc trên băng ghế dự bị bất chấp việc Man Utd đang bế tắc trước chủ nhà Newcastle, Radamel Falcao dường như đã nhận được thông điệp của Louis van Gaal: “Anh không còn tương lai ở Old Trafford”.

Trong chuyến làm khách trên sân St. James Park, Man Utd tấn công trong vô vọng và không có dấu hiệu sẽ ghi được bàn thắng trong suốt 80 phút thi đấu. Sự xuất hiện của một tiền đạo nữa có thể sẽ giúp Quỷ đỏ hóa giải thế bế tắc.

Nhưng HLV Van Gaal không nghĩ vậy. Ông thay Fellaini bằng Mata thay vì một Falcao đang khao khát muốn chứng tỏ. Phải chăng thời gian của Falcao tại Man Utd đã hết?

Falcao bị HLV Van Gaal phớt lờ ngay cả khi Man Utd khao khát bàn thắng

Kể từ tháng 11 năm ngoái. Falcao mới chỉ có 4 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 20 trận đấu cho Quỷ đỏ thành Manchester, những con số thất vọng khi xét đến kỳ vọng của NHM cho anh trước mùa giải.

Điều này đã dẫn tới hàng loạt những tin đồn trái ngược xung quanh tương lai của tiền đạo 29 tuổi này. Mới đây, tờ báo uy tín L’Equipe của Pháp đã đưa tin rằng Man Utd sẽ cho Monaco toàn quyền quyết định đối với Falcao vào mùa hè tới. Theo đó, Quỷ đỏ sẽ không chủ động hỏi mua chân sút người Colombia.

Tuy nhiên, 2 ngày sau đó, tờ The Guardian của Anh khẳng định Man Utd chưa hề có bất kỳ một quyết định nào liên quan đến tương lai của Falcao. Họ có quyền mua tiền đạo này vào mùa hè với giá 43 triệu bảng nên cầu thủ thuộc biên chế Monaco sẽ phải thi đấu hết sức mình trong phần còn lại của mùa giải để thuyết phục BLĐ Man Utd.

Nhưng với việc bị thay ra sớm trong trận gặp Sunderland cũng như không được sử dụng trong trận đấu với Newscastle, có thể Van Gaal đã quyết định xong tương lai của Falcao. Xuyên suốt mùa giải năm nay, Falcao thi đấu với phong độ khá phập phù. Anh có thể ghi bàn quyết định trong một số trận như cuộc đối đầu với Everton nhưng cũng nhiều lần gần như mất tích trên sân.

Một lý do nữa để Man Utd cân nhắc liệu có ký hợp đồng tiếp với Falcao đó là Luật Công bằng Tài chính của UEFA nếu họ được tham dự Cúp châu Âu mùa tới. Việc bỏ ra 43 triệu bảng cho một cầu thủ chưa chứng tỏ được nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới chiến lược chuyển nhượng vào mùa giải năm sau của Man Utd.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.