Bốc thăm VCK EURO 2016: Chờ đợi bảng đấu "tử thần"

Ban Thể thao VTVCập nhật 11:31 ngày 12/12/2015

VTV.vn - UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho VCK EURO 2016 từ 0 giờ ngày mai (13/12) và NHM đang háo hức chờ đợi những bảng đấu hấp dẫn...

Tại lễ bốc thăm sắp tới, ngoài Pháp được mặc định mang mã số A1, các đội còn lại sẽ được phân vào 4 thùng thăm, căn cứ vào hệ số đã có. Ngoài đội chủ nhà Pháp cùng đương kim vô địch Tây Ban Nha, các đội thuộc nhóm hạt giống số 1 sẽ bao gồm: Đức, Anh, Bồ Đào Nha và Bỉ, là những đội xếp thứ nhất ở vòng bảng.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 2 gồm: Italia, Nga, Thụy Sĩ, Áo, Croatia và Ukraine. Nhóm hạt giống số 3 gồm: Cộng hòa Czech, Thụy Điển, Ba Lan, Romania, Slovakia và Hungary. Nhóm hạt giống số 4 gồm: Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Ireland, Iceland, Xứ Wales, Albania và Bắc Ireland.

 

Vòng bảng EURO 2016 có thể xảy ra những bảng đấu tử thần
Vòng bảng EURO 2016 có thể xảy ra những bảng đấu 'tử thần'

Việc phân đội hạt giống căn cứ vào hệ số của các đội tuyển quốc gia; trong đó, có tỷ lệ 20% kết quả đạt được tại vòng đấu loại/vòng chung kết Euro 2012 và 40% được tính từ vòng đấu bảng/vòng chung kết World Cup 2014 cùng vòng đấu bảng Euro 2016.

Căn cứ vào hệ số vừa được UEFA công bố, có thể, vòng chung kết Euro 2016 sẽ xuất hiện bảng đấu 'tử thần” nếu các đội tuyển Đức, Italy, Cộng hòa Czech và Thổ Nhĩ Kỳ nằm chung một bảng. Nhưng cũng đừng quên, Đan Mạch (tại Euro 1992) hay Hy Lạp (Euro 2004) từng chứng minh, những đội không được đánh giá cao có thể làm nên những bất ngờ thú vị trước những “đại gia” của bóng đá châu Âu.

Theo kế hoạch, các trận thuộc vòng đấu bảng EURO 2016 sẽ diễn ra từ ngày 10.6 - 22.6.2016. Tiếp đó, 2 đội xếp nhất - nhì mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào thi đấu vòng loại trực tiếp vào các ngày 25, 26 và 27.6. Sau đó, các đội giành chiến thắng sẽ lần lượt vào tranh tứ kết (các ngày ngày 30.6, 1.7, 2.7 và 3.7) để xác định 4 đội giành quyền vào bán kết (các ngày 6 và 7.7, tại Lyon và Marseilles).

Platini không được dự lễ bốc thăm

Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) M. Platini kháng án bất thành hôm 11.12. Ông bị LĐBĐ thế giới (FIFA) đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá trong 90 ngày vì liên quan đến vụ nhận hối lộ 2 triệu euro từ chủ tịch FIFA sắp mãn nhiệm S. Blatter.

Với quyết định mới nhất từ FIFA, ông Platini hết hy vọng tham gia tranh cử ghế chủ tịch FIFA và không được tham gia vào lễ bốc thăm tại Paris rạng sáng 13.12. Cựu danh thủ 60 tuổi người Pháp chính là người khởi xướng ý tưởng mở rộng VCK Euro, từ 16 lên 24 đội, bắt đầu từ năm 2016.

Cuộc bỏ phiếu chọn người kế nhiệm ông Blatter sẽ diễn ra vào cuối tháng 2.2016.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.