Brazil trở lại top 10 thế giới, Việt Nam mất ngôi số 1 ĐNA

HM (Theo FIFA)Cập nhật 07:00 ngày 05/07/2013

 Với chiến thắng tại Confed Cup 2013 trước Tây Ban Nha, Brazil đã có bước tiến ngoạn mục trên BXH của FIFA để trở lại top 10 thế giới. Trong khi đó, ĐT Việt Nam tụt bậc thê thảm và đánh mất ngôi vị số 1 khu vực Đông Nam Á vào tay Thái Lan.

Với chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Tây Ban Nha - ĐKVĐ thế giới và châu Âu trong trận chung kết, Brazil đã có bước tiến nhảy vọt trên BXH FIFA. Trong bảng xếp hạng tháng 7/2013 vừa được FIFA công bố ngày hôm qua (4/7), đội bóng từng năm lần vô địch World Cup đã leo 13 bậc lên vị trí thứ 9.

‘ Brazil đã có bước tiến nhảy vọt trên BXH FIFA tháng 7/2013. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, bất chấp việc để thua Brazil tại chung kết Confeds Cup, Tây Ban Nha vẫn thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA với 1.532 điểm. Xếp ngay sau là Đức với 1.206 điểm.

Cùng với Brazil, đội tuyển Colombia cũng thăng tiến mạnh mẽ. Đại diện Nam Mỹ này đã tăng 4 bậc để leo từ vị trí thứ 7 lên thứ 3 (soán vị trí của Argentina - đội bóng đã thi đấu không tốt tại vòng loại World Cup 2014 thời gian gần đây). Hà Lan, Italy, Bỉ cũng đã thăng tiến trên bảng xếp hạng.

Trong tháng 7/2013, có tới 7 đội bóng thực hiện những cú nhảy vọt trên BXH FIFA khi tăng hơn 20 bậc. Những đội bóng này bao gồm: Đảo Cape Verde (vị trí 49, tăng 23 bậc), Scotland (50, tăng 24 bậc), Áo (54, tăng 22 bậc), Guinea (61, tăng 24 bậc), Armenia (66, tăng 23 bậc), Senegal (74, tăng 25 bậc) và Malta (133, tăng 23 bậc).

Trong khi đó, ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã không còn giữ vị trí độc tôn trong khu vực khi giảm 12 bậc và tụt xuống vị trí thứ 145 thế giới. Hiện Việt Nam xếp sau Thái Lan (vị trí 138) và Philippines (144).

Top 10 BXH FIFA 7/2013

1. Tây Ban Nha
2. Đức
3. Colombia
4. Argentina
5. Hà Lan
6. Italia
7. Bồ Đào Nha
8. Croatia
9. Brazil
10. Bỉ
BXH khu vực Đông Nam Á


138. Thái Lan
144. Philippines
145. Việt Nam
156. Singapore
159. Malaysia
163. Myanmar
168. Indonesia
173. Lào
182. Brunei
182. Đông Timor
198. Cambodia