Champions League đã thành “ao làng” của sao Nam Mỹ?

T.KCập nhật 17:47 ngày 24/04/2015

VTV.vn - Neymar, Suarez hay Chicharito… tỏa sáng; các ngôi sao Nam Mỹ đóng góp tới 47% số bàn thắng ở vòng tứ kết. Liệu Champions League sắp thành Copa Libertadores mới ở châu Âu?

Champions League là Copa Libertadores mở rộng?

Các cầu thủ Nam Mỹ đang khiến giải đấu Champions League hấp dẫn hơn nhiều lần và cùng với đó, sao Nam Mỹ cũng dần trở thành những nhân tố chủ chốt trong mỗi đội bóng tham dự.

Dù đã không thể góp mặt ở tứ kết, hay nói cách khác, Shakhtar Donetsk mới chỉ chơi 7 trận ở giải đấu hạng cao nhất châu lục nhưng tiền đạo chủ lực người Brazil Luiz Adriano đã ghi tới 9 bàn, dẫn đầu danh sách vua phá lưới tính tới tận vòng bán kết.

Tương tự như trường hợp của Aguero, dù đã bị loại ở vòng knock-out nhưng Kun đã kịp để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo Man City mà đáng nhớ nhất là cú hat-trick vào lưới Bayern ở vòng bảng.

Cavani cũng thể hiện tài săn bàn đáng sợ với 6 lần lập cộng mà 5 trong số đó xuất hiện ở vòng bảng giúp PSG giành 10 điểm và bàn còn lại được ghi vào lưới Chelsea mang về trận hòa quan trọng để loại đối thủ. Trong khi đó, Jackson Martinez còn làm được tốt hơn thế với 7 bàn thắng trong đó có 2 pha lập công vào lưới đội bóng hùng mạnh Bayern ở cả hai lượt trận vòng tứ kết.

Jackson Martinez ghi 2 bàn trong 2 lần chạm trán Bayern trong số 7 bàn ở Champions League mùa này.

Jackson Martinez ghi 2 bàn trong 2 lần chạm trán Bayern trong số 7 bàn ở Champions League mùa này.

Đó là một vài ngôi sao đã kịp tỏa sáng trước khi đội nhà bị loại sớm hơn dự tính. Ngoài ra, Messi, Tevez, Vidal, Luis Suarez hay Neymar vẫn đang tiếp tục làm mưa làm gió tại giải đấu lớn nhất lục địa già ở cấp CLB.

Bayern có lẽ là điểm sáng duy nhất tại tứ kết Champions League mà gần như không có bóng dáng các ngôi sao Nam Mỹ góp mặt. Còn lại, sự hiện diện của những lính lê dương này ít nhiều đã thay đổi cục diện trận đấu, số phận các đội bóng và sự hấp dẫn của giải đấu.

Theo thống kê, tổng cộng có 19 bàn thắng xuất hiện tại hai lượt trận đi và về vòng tứ kết nhưng có tới 9 bàn, chiếm tỉ lệ 47%, là các pha lập công của các cầu thủ Nam Mỹ. Cụ thể, Vidal, Javier Hernández, Jackson Martínez (2), Luis Suarez (2) và Neymar (3) là những cái tên đã xuất hiện trên bảng tỉ số trong 8 trận đấu vừa qua.

Vidal và Tevez đang cùng Juve đi tìm ánh hào quang xưa.

Vidal và Tevez đang cùng Juve đi tìm ánh hào quang xưa.

Trong số 9 bàn thắng này, riêng pha lập công của Vidal trên chấm 11m ở trận lượt đi giữa Juventus và AS Monaco và bàn thắng muộn của Chicharito vào lưới Atletico giúp Real đi tiếp mang tính chất quyết định đến tấm vé vào bán kết. Ngoài ra, cặp đôi tấn công của Barca đóng góp 5 bàn để đè bẹp đại gia nước Pháp cũng là những pha lập công đẹp mắt và quan trọng.

Sao Nam Mỹ tiếp tục quậy tưng bừng ở bán kết?

Tính đến vòng bán kết, những chân sút hàng đầu như Messi (8 bàn), Tevez (6), Luis Suarez (6) hay Neymar (6) trong màu áo Barcelona và Juventus sẽ có dịp cải thiện thành tích ghi bàn khi còn ít nhất 2 trận đấu phía trước.

Tam tấu Nam Mỹ Suarez - Neymar - Messi vẫn thi đấu rất vào phom, đặc biệt tại Champions League.

Tam tấu Nam Mỹ Suarez - Neymar - Messi vẫn thi đấu rất vào phom, đặc biệt tại Champions League.

Trong danh sách vua phá lưới mùa này, ở top 10, chỉ Ronaldo, Benzema và Muller là hai chân sút châu Âu góp mặt (ở các vị trí 3, 6 và 8), còn lại đều thuộc về những ngôi sao tới từ Nam Mỹ.

Và dù kết quả bốc thăm có ra sao, chắc chắn những ngôi sao Nam Mỹ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để phô diễn tài nghệ, góp sức cho đội nhà và sẵn sàng điền thêm chức vô địch trong CV của mình ngay khi có cơ hội để dần biến Champions League trở thành giải đấu nội bộ của các sao Nam Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.