Chân dung 5 ứng cử viên Chủ tịch FIFA trước giờ bầu cử vào tối nay (26/2)

Tạ HiểnCập nhật 06:59 ngày 26/02/2016

5 ứng cử viên tranh cử chức Chủ tịch FIFA

VTV.vn - Tổng Thư ký UEFA Gianni Infantino và Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa đang là hai cái tên nổi trội nhất trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA.

Tối nay (26/2) sẽ diễn ra Đại hội thường niên của FIFA và mục tiêu quan trọng nhất của cuộc họp này là tìm ra vị tân Chủ tịch FIFA – người có trách nhiệm thực hiện cuộc cải cách lịch sử nhằm lấy lại hình ảnh của cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Dưới đây danh sách 5 ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch FIFA:

1. Gianni Infantino


TTK UEFA Gianni Infantino đang là ứng cử viên hàng đầu

TTK UEFA Gianni Infantino đang là ứng cử viên hàng đầu

- Tuổi: 45

- Quốc tịch: Ý/Thụy Sĩ

- Vị trí hiện tại: Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA )

Ông Infantino được UEFA ứng cử sau khi Michel Platini chịu án phạt của FIFA. Tổng Thư ký đương nhiệm của UEFA có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bóng đá trong 16 năm và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo các liên đoàn bóng đá trên thế giới, trong đó có phần lớn các quốc gia châu Âu và Nam Mỹ.

Liên đoàn ủng hộ: UEFA, CONMEBOL , Trung Mỹ, Suriname, South Sudan, Trinidad & Tobago.

2. Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa


Ông Sheikh nhận được sự ủng hộ lớn từ AFC

Ông Sheikh nhận được sự ủng hộ lớn từ AFC

- Tuổi: 50

- Quốc tịch: Bahrain

- Vị trí hiện tại: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Phó Chủ tịch FIFA

Chủ tịch AFC nổi tiếng với tuyên bố, ông sẽ không nhận lương nếu đắc cử Chủ tịch FIFA và tự bỏ tiền túi để phục vụ chiến dịch tranh cử của mình. Ông Sheikh cũng được biết đến là cháu họ của Vua Bahrain – người từng bị cáo buộc ra lệnh bắt và tra tấn một số VĐV đội tuyển quốc gia vì nghi ngờ tham gia biểu tình chống đối.

Liên đoàn ủng hộ: AFC, CAF, có thể là một số thành viên UEFA.

3. Hoàng tử Ali bin al-Hussein


Hoàng tử Ali từng bị bác đề nghị hoãn cuộc bầu cử diễn ra tối nay

Hoàng tử Ali từng bị bác đề nghị hoãn cuộc bầu cử diễn ra tối nay

- Tuổi: 40

- Quốc tịch: Jordan

- Vị trí hiện tại: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Jordan, Người sáng lập và là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Á

Hoàng tử Ali từng là Phó Chủ tịch FIFA vào năm 2011 và tham gia tranh cử chức Chủ tịch FIFA cùng ông Blatter vào tháng 5/2015. Ông từng nhiều lần bày tỏ ý định thực hiện cải cách FIFA nhằm khôi phục danh tiếng của cơ quan này. Ở cuộc chạy đua lần này, Hoàng tử Ali tỏ ra khá nghi ngờ về tính minh bạch và sự công bằng của Ủy ban bầu cử.

Liên đoàn ủng hộ: Liberia, Iraq, Palestine, Egypt, Malta, một số thành viên AFC.

Jerome Champagne


Ông Champagne từng làm cố vấn cho cựu Chủ tịch Blatter

Ông Champagne từng làm cố vấn cho cựu Chủ tịch Blatter

- Tuổi: 57

- Quốc tịch: Pháp

- Vị trí hiện tại: Cố vấn bóng đá quốc tế

Ông Champagne từng là cố vấn cho Chủ tịch Sepp Blatter và dự định tham gia tranh cử năm 2015 nhưng thất bại do không nhận đủ sự ủng hộ của ít nhất 5 liên đoàn. Nhà ngoại giao người Pháp hy vọng sẽ nâng cao tính minh bạch của FIFA nếu trúng cử.

Liên đoàn ủng hộ: Ít nhất 8 liên đoàn bóng đá. Ngoài ra còn có các cựu quan chức FIFA và các danh thủ nổi tiếng, trong đó của Pele.

Tokyo Sexwale


Tỷ phú Sexwale khó có cửa trong cuộc đua giành vị trí Chủ tịch FIFA

Tỷ phú Sexwale khó có cửa trong cuộc đua giành vị trí Chủ tịch FIFA

- Tuổi: 62

- Quốc tịch: Nam Phi

- Vị trí hiện tại: Doanh nhân

Người bạn tù của cố Tổng thống Nelson Mandela chính là người góp công lớn để Nam Phi giành quyền đăng cai World Cup 2010. Tuy nhiên, các công tố viên của Mỹ cáo buộc ông Sexwale đã trả 10 triệu USD để mua phiếu bầu.

Liên đoàn ủng hộ: Lesotho, Mozambique, South Africa, Swaziland, Zimbabwe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!