Chelsea – Crystal Palace: Mở tiệc chào đón tân vương (19h30, K+1)

Ban Thể thao VTVCập nhật 12:24 ngày 03/05/2015

Mourinho sắp được nâng chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 3 cùng Chelsea

VTV.vn - Nếu đánh bại Crystal Palace trong trận derby London diễn ra tối nay, Chelsea sẽ chính thức đăng quang giải Ngoại hạng Anh sớm trước ba vòng đấu.

Chelsea đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau trong hành trình đã qua của Premier League. Nửa đầu mùa, họ tấn công đầy đam mê bằng cặp đôi người chuyền kẻ sút Cesc Fabregas – Diego Costa. Chelsea khi ấy thăng hoa trên BXH, giành trọn điểm số, bỏ xa các đối thủ và thậm chí đã bất bại cho tới ngày 6/12, thời điểm họ bị chủ nhà Newcastle quật ngã bằng tỉ số 2-1 đầy xuất sắc.

Mourinho dùng hình ảnh con bò để chê bai Newcastle Mourinho dùng hình ảnh con bò để chê bai Newcastle

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không giấu sự thất vọng khi Chelsea bị cắt chuỗi 14 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh.

Trận thua trong giai đoạn mùa giải đang bắt đầu quyết liệt khiến Mourinho quyết định thay đổi kế hoạch. Từ một Chelsea hào hoa, ông đưa The Blues về đúng với bản ngã vốn có là một Chelsea gai góc, toan tính, đôi lúc có phần tiêu cực để đạt được mục đích.

Đã có những lời bàn ra tán vào về cách tiếp cận trận đấu mà The Blues thể hiện trong một vài tháng trở lại đây, nhưng Mourinho không quan tâm đến điều đó. Điều mà Special One biết duy nhất, đó là đội bóng ông dẫn dắt đạt được mục đích đã đề ra là ba điểm trước Man Utd, một điểm trước Arsenal để chạm một tay vào chức ngôi vương

Sau hai cuộc đối đầu then chốt ấy, Chelsea chỉ cần giành thêm sáu điểm nữa. Ba điểm họ đã có tại Leicester hôm thứ Năm và giờ là ba điểm “chốt” tại sân nhà Stamford Bridge.

Chelsea đã thể hiện bản lĩnh cần có của một nhà vô địch vào cuối mùa giải 

Chelsea có động lực trong khi đối thủ không quá mạnh và đã an toàn trên BXH. Thêm vào đó là lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội, nói không quá khi Palace sang Stamford Bridge lần này chỉ để mừng chức vô địch với người hàng xóm mà thôi.

The Blues sẽ có sự trở lại kịp lúc của thủ thành Thibaut Courtois và tiền đạo Loic Remy nhưng trung phong Diego Costa được xác nhận ngồi ngoài và có thể sẽ không thi đấu ở mùa giải năm nay nữa. Bên phía Palace tương tự là sự thiếu vắng của hai chân sút Fraizer Campbell và Marouane Chamakh.

Thống kê và thành tích đối đầu

Chiến thắng duy nhất của Crystal Palace trước Chelsea trong 11 cuộc đối đầu Premier League đã qua diễn ra trong trận lượt về mùa giải trước, trên sân Selhurst Park.

Palace từng có hai chiến thắng trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge, nhưng đã cách đây nhiều năm, đó là kết quả thắng 2-1 năm 1982 tại Division 2 và 3-2 tại vòng năm cúp FA năm 1976.

Chelsea mới thua 1/14 trận đấu gần nhất tại Premier League, còn lại họ hòa 4, thắng 9.

Chelsea sẽ giành ngôi VĐ Premier League nếu thắng Palace tối nay, đây sẽ là danh hiệu Premier League thứ tư trong lịch sử The Blues, lần gần nhất là năm 2010.

Lực lượng

Chelsea: Diego Costa chấn thương.

Crystal Palace: Jerome Thomas, Chamakh, Fraizer Campbell, Joel Ward chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Chelsea (4-2-3-1): Courtois - Azpilicueta, Terry, Cahill, Ivanovic - Matic, Ramires - Hazard, Fàbregas, Willian - Remy.

Crystal (4-3-3): Speroni - Souaré, Delaney, Dann, Kelly - McArthur, Jedinak, Puncheon - Bolasie, Murray, Zaha.

Trận đấu giữa Chelsea và Crystal Palace sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 19h30 ngày 3/5 trên kênh K+1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.