Chelsea – Dynamo Kiev: Không thể lún sâu hơn nữa! (2h45, 5/11)

Ban Thể thao VTVCập nhật 15:12 ngày 04/11/2015

VTV.vn - Nếu tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng thất vọng tại mặt trận ngoại hạng Anh, Chelsea hoàn toàn có nguy cơ sớm làm khán giả tại UEFA Champions League năm nay.

Tại bảng G lúc này, Chelsea đang giành được bốn điểm, xếp thứ ba sau Porto, Kiev, với khoảng cách điểm số lần lượt là ba điểm và một điểm. Maccabi Tel Aviv quá yếu nên không thể là đối thủ cạnh tranh xứng tầm, nhưng sự vùng lên của Dynamo Kiev và FC Porto sẽ khiến Chelsea phải đặc biệt dè chừng.

Nếu là Chelsea của thời điểm cách đây một năm, sẽ không quá khó khăn để họ vượt qua những gương mặt kể trên để băng băng tiến vào vòng loại trực tiếp. Nhưng Chelsea bệ rạc hiện tại có thể thua bất cứ đội bóng nào trong nước, và việc họ tiếp tục sảy chân ở đấu trường châu Âu cũng là điều có thể xảy đến bất cứ lúc nào.


Dynamo Kiev đã gây ra cho các cầu thủ Mourinho không ít khó khăn ở trận lượt đi

Dynamo Kiev đã gây ra cho các cầu thủ Mourinho không ít khó khăn ở trận lượt đi

Đối thủ của The Blues không phải Porto, cũng không phải Kiev, mà là chính họ. Nếu Mourinho chưa tìm lại được sự ổn định của phòng thay đồ, nếu các học trò của ông vẫn ra sân với đôi chân mang chì, rất có thể Chelsea đầy bản lĩnh một thời sẽ phải chia tay với mục tiêu Champions League, như cái cách họ đã “âm thầm” từ bỏ hi vọng bảo vệ ngai vàng Premier League.

Trước trận đấu, một số cầu thủ của Chelsea, trong đó có Ramires và Mikel, đã lên tiếng khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự trở lại của đội bóng, và tất nhiên là niềm tin nơi chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trong một diễn biến khác, Cesc Fabregas, nhân vật bị cáo buộc chống đối Mourinho, cũng lên tiếng minh oan đồng thời cho biết mối quan hệ rất tốt đẹp giữa anh và ông thầy. Đó có thể là những tia sáng mong manh giúp con tàu đắm Chelsea tiếp tục hướng về phía trước.

Trận này Chelsea sẽ đón chào sự trở lại của bộ đôi Branislav Ivanovic, Pedro Rodriguez sau một thời gian điều trị chấn thương, tuy nhiên nhiều khả năng bộ đôi này sẽ chỉ xuất phát trên ghế dự bị. Nemanja Matic cũng sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi vắng mặt vì án treo giò hôm cuối tuần, trong khi Radamel Falcao nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài ít hôm vì một vết đau cơ.

Lực lượng

Chelsea: Ivanovic, Pedro trở lại; Falcao, Courtois chấn thương.

Dynamo Kiev: Không

Đội hình dự kiến

Chelsea (4-2-3-1): Begovic, Zouma, Terry, Cahill, Rahman, Ramires, Fabregas, Oscar, Hazard, Willian, Costa.

Dynamo Kiev (4-2-3-1): Shovkovskiy, Danilo Silva, Khacheridi, Dragovic, Antunes, Veloso, Rybalka, Yarmolenko, Garmash, Gonzalez, Moraes.

Lịch thi đấu Champions League (4-5/11): Thành Manchester ca khúc khải hoàn? Lịch thi đấu Champions League (4-5/11): Thành Manchester ca khúc khải hoàn?

VTV.vn - Nếu giành thắng lợi ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, cơ hội đoạt vé vào vòng knock-out sẽ mở rộng với cả Man Utd và Man City.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.