Chelsea – Southampton: Dốc sức cho Premier League (20h30, 15/3, K+1)

T.KCập nhật 07:00 ngày 15/03/2015

(VTV.vn) - Sau khi bị loại cay đắng ở Champions League, đội đầu bảng Chelsea lúc này chỉ còn chăm chăm hướng về chức vô địch Premier League.

Chelsea không ngại “ngựa ô” Southampton

Southampton mùa này nổi lên như một chú ngựa ô bất kham nhưng dường như Chelsea không ngán đối thủ khó chơi này. Trong quá khứ, trải qua 11 lần đọ sức ở Premier League, The Blues chỉ mới để sảy chân duy nhất một trận đấu, còn lại, thắng 6, hòa 4.

Ở trận đấu lượt đi trên sân của Southampton, Chelsea thi đấu không đến nỗi tệ chỉ trừ kết quả hòa không như mong muốn. Trên thực tế, Chelsea và Southampton đều tận dụng tốt cơ hội duy nhất mà mình có được để ra về với trận hòa 1-1 nhưng rõ ràng, The Blues đã không hề bị choáng ngợp trước lối chơi tấn công vũ bão của Southampton ở thời kì đỉnh cao hồi tháng 12 vừa qua.

Hiện Chelsea và Southampton đang là hai đội bóng sở hữu hàng thủ mạnh nhất nhì EPL. Nhưng lúc này, Southampton đã suy yếu và dần văng khỏi tốp dẫn đầu nên binh đoàn của Mourinho cũng không muốn để xảy ra sai sót tại Stamford Bridge – thánh địa của Chelsea.

Chelsea bất khả chiến bại khi được chơi trên sân nhà Stamford Bridge.

Chelsea bất khả chiến bại khi được chơi trên sân nhà Stamford Bridge.

Để có được ngôi đầu bảng, Chelsea đã tận thu mọi điểm số mỗi khi được chơi trên thánh địa của mình với 11 chiến thắng và 2 trận hòa. Thành tích đáng nể này chỉ duy nhất The Blues thiết lập được tính rộng trên cả 4 giải đấu ở xứ sương mù. Thậm chí, hàng thủ của Chelsea mới chỉ để thua đúng 5 bàn ở Stamford Bridge kể từ đầu mùa – ít nhất trong số 20 đội bóng ở EPL.

Dốc sức cho Premier League

Trở lại giải quốc nội với nỗi đau bị loại khỏi Champions League, HLV Mourinho vẫn hết sức cay cú: “Chúng tôi đã chơi 8 trận ở Champions League, chẳng thua trận nào nhưng lại không thể góp mặt ở tứ kết”.

HLV Mourinho khẳng định, Chelsea sẽ không để tuột Premier League.

HLV Mourinho khẳng định, Chelsea sẽ không để tuột Premier League.

Chính vì không còn mục tiêu phấn đấu tại đấu trường châu lục, Chelsea sẽ dốc sức bảo vệ ngôi đầu và quyết giành danh hiệu Premier League bằng mọi giá. Vị chiến lược gia người Bồ hạ quyết tâm: “Bị loại ở Champions League nhưng về Prermier League, chúng tôi vẫn đang dẫn đầu. Các học trò của tôi vừa giành Capital One Cup và cũng chính họ sẽ giành chức vô địch EPL ngay tại mùa giải này”,

Với lực lượng gần như mạnh nhất hiện có cùng phong độ cao khi được chơi trên sân nhà, HLV Mourinho chắc chắn không để tuột điểm số đáng tiếc. Việc Mou cần làm nhất lúc này là để mắt tới Shane Long – cầu thủ đã có 2 bàn thắng sau 3 lần viếng thăm Stamford Bridge và rất có thể sẽ khiến Chelsea đánh rơi điểm như Sadio Mane từng làm ở trận lượt đi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!