Chia tay ĐT Nga, HLV Capello nhận số tiền đền bù khổng lồ

Tạ Hiển (Theo Mirror)Cập nhật 20:02 ngày 14/07/2015

HLV Capello lại một lần nữa thất bại trong vai trò HLV trưởng ĐTQG.

VTV.vn - Thành tích yếu kém của ĐT Nga tại vòng loại Euro 2016 đã khiến LĐBĐ Nga không thể giữ được sự kiên nhẫn với HLV danh tiếng Fabio Capello.

Hôm qua (13/7), Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) đã đưa ra thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 3 năm với HLV Fabio Capello. Theo đó, hai bên đã tìm được tiếng nói chung về số tiền đền bù hợp đồng và sẽ không tiếp tục dẫn dắt ĐT Nga tại vòng loại Euro 2016 cũng như World Cup 2018, giải đấu mà Nga đứng ra tổ chức.

RFU bắt đầu đàm phán với ông Capello từ tháng trước để giảm bớt số tiền phá vỡ hợp đồng có thời hạn đến năm 2018 lên tới gần 2 tỷ Rub (khoảng 20 triệu Bảng). Báo giới Nga cho rằng, nhà cầm quân người Italy sẽ nhận được khoản đền bù khổng lồ lên tới 930 triệu Rub (khoảng 10,5 triệu Bảng).

HLV Capello từng bị nợ lương suốt 6 tháng cuối năm 2014 do RFU không có khả năng chi trả sau khi các doanh nghiệp của nước này lần lượt ngừng đầu tư vào bóng đá. Mãi đến tuần trước, Chủ tịch LĐBĐ Nga Nikita Simonyan xác nhận, toàn bộ tiền lương của HLV Capello đã được thanh toán xong.

Tuy nhiên, vấn đề mức lương “khủng” của cựu HLV ĐT Anh không phải nguyên nhân chính dẫn đến quyết định sa thải của LĐBĐ Nga. Kể từ sau chiến tích lọt vào VCK World Cup 2014, đội bóng xứ bạch dương bị loại ngay vòng bảng ở giải đấu diễn ra tại Brazil và sau đó thi đấu bết bát tại vòng loại Euro 2016. Thất bại 0-1 trước ĐT Áo vào cuối tháng trước khiến ĐT Nga rơi xuống vị trí thứ 3 của bảng G với chỉ 8 điểm sau 6 trận đấu và RFU đã không cho HLV người Italy thêm một cơ hội sửa sai nào nữa.

Dù RFU chưa công bố người kế nhiệm ông Capello nhưng theo một số nguồn tin, HLV Leonid Slutski của CSKA Moscow đang là ứng cử viên số 1 cho vị trí HLV trưởng ĐT Nga.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.