Chicharito: Chơi bóng bằng cảm hứng bất tận từ thế hệ cha ông

Tạ HiểnCập nhật 13:23 ngày 26/04/2015

Chicharito khiến cả thế giới phải nhắc đến tên mình với pha lập công đưa Real Madrid vào bán kết Champions League

VTV.vn - Ít ai biết được rằng Chicharito nuôi cảm hứng chơi bóng từ chính cha anh cũng như ông ngoại anh, những ngôi sao nổi tiếng một thời của bóng đá Mexico.

Javier "Chicharito" Hernandez sinh ra trong một gia đình có tố chất sẵn có về bóng đá đỉnh cao. Anh thừa hưởng tài năng dứt điểm từ ông ngoại Tomas Balcazar, tiền đạo ngôi sao một thời của bóng đá Mexico những năm 50 thế kỉ trước, bên cạnh đó là sự nhanh nhẹn của người cha Javier Hernandez Gutierrez, cựu tiền vệ từng thi đấu 28 lần cho ĐTQG Mexico.

Chicharito chụp ảnh cùng ông ngoại Tomas Balcazar và cha anh, cựu danh thủ Javier Hernandez Gutierrez

Ông ngoại của Hernandez xuất thân từ lò đào tạo của Chivas Guadalajara, tham dự World Cup 1954 trên đất Thụy Sĩ và từng ghi bàn vào lưới tuyển Pháp. Còn cha anh Gutierrez thậm chí đã từng đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại như Hugo Sanchez, Javier Aguirre tại World Cup mùa hè 1986 được tổ chức trên sân nhà.

Với riêng người cha Gutierrez, Javier Hernandez không chỉ thừa hưởng tài năng, mà còn biệt danh “Chicharito” của anh, nghĩa là “Hạt đậu nhỏ” còn biệt danh của Gutierrez là “El Chicharo” cũng có nghĩa là “Hạt đậu”.

Chicharito cũng xuất thân từ lò đào tạo của Chivas như hai vị tiền bối đi trước, nhưng anh đã gặt hái được những thành công vang dội tại châu Âu và ĐTQG hơn hẳn những gì cha anh từng làm được.

Ông ngoại Balcazar của Chicharito từng ghi một bàn trong trận thua 2-3 trước Pháp tại vòng bảng World Cup 1954, sau đó Mexico xếp cuối và bị loại. Trong khi đó, Chicharito không chỉ tái lập thành tích ghi bàn tương tự vào lưới “Gà trống Gaulois” của người ông, mà anh còn giúp đội nhà giành chiến thắng để lọt vào vòng 1/8 World Cup 2010 hơn bốn năm về trước.

Tuần vừa qua, Chicharito khiến cả thế giới phải nhắc đến tên mình với màn trình diễn ấn tượng, đi kèm với đó là pha lập công đưa Real Madrid vượt qua Atletico để tiến vào vòng bán kết UEFA Champions League. Từ Balcazar, Gutierrez đến Chicharito, không quá khi nói rằng nhà Chicharito đã “hổ phụ sinh hổ tử”.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.