Chính thức nhận án treo giò 4 trận, Neymar bị buộc phải rời Chile

Tạ Hiển (theo Goal)Cập nhật 19:44 ngày 22/06/2015

Neymar đã để lại nỗi thất vọng lớn tại Copa America 2015

VTV.vn - Sau khi Liên đoàn bóng đá Brazil từ chối kháng cáo án phạt cấm thi đấu của mình, Neymar sẽ phải lập tức rời khỏi Chile, nơi đang diễn ra Copa America 2015.

ĐT Brazil sẽ phải tiếp tục hành trình dự Copa America 2015 tại Chile mà không có sự phục vụ của ngôi sao đương đại của bóng đá xứ Samba – Neymar sau khi Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) quyết định không kháng cáo đối với án treo giò 4 trận của tiền đạo này.

Đội trưởng của Selecao đã nhận thẻ đỏ ở trận thua 0-1 trước Colombia vào ngày 19/6 vừa qua do lỗi cố tình đá vào lưng rồi húc đầu vào cầu thủ đội bạn trước khi buông lời xúc phạm trọng tài chính Enrique Osses.

Bất chấp những lời thanh minh của các cầu thủ Brazil, Liên đoàn bóng đá nước này đã từ chối kháng cáo nhằm giảm nhẹ án treo giò đối với Neymar. Như vậy, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona đã chính thức không được tiếp tục tham dự Copa America ngay cả khi Brazil lọt vào trận chung kết.

“Sau cuộc họp cùng Neymar và BHL ĐT Brazil vào tối Chủ nhật vừa qua, CBF quyết định chấp nhận án phạt cấm thi đấu 4 trận của Commebol (Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ - nd), qua đó chấm dứt chiến dịch Copa America của cầu thủ này” – LĐBĐ Brazil đưa ra thông báo.

“Toàn thể BHL và cầu thủ ĐT Brazil hy vọng, Commebol sẽ áp dụng hình phạt đối với Neymar ở mọi giải đấu mà liên đoàn tổ chức. Cuối cùng, ĐT Brazil xin bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi một cầu thủ quan trọng tại giải đấu năm nay. Neymar sẽ rời đội tuyển Brazil – hiện đang tập trung tại Khách sạn Sheraton ở thủ đô Santiago vào thứ Hai (22/6)” – đại diện của CBF tuyên bố.

Sau chiến thắng 2-1 trước Venezuela vào sáng nay, đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới Brazil đã chính thức giành vé vào vòng tứ kết với tư cách đứng đầu bảng C. Đối thủ tiếp theo của Selecao sẽ là ĐT Paraguay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.